Hàng chục hộ dân 'kêu cứu' vì công trình gần 500 tỉ đồng ở Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người dân bản Sàng, xã Hua La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La đang 'kêu cứu' sau khi đường tránh TP Sơn La được thi công với giá trị gần 500 tỉ đồng.

Toàn cảnh phạm vi nút giao Km 302+500 thuộc gói thầu RAP/CP21.
Toàn cảnh phạm vi nút giao Km 302+500 thuộc gói thầu RAP/CP21.

19 hộ dân cho rằng nhà của họ đã bị nứt nẻ, tiềm ẩn nhiều bất trắc, song đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Dân hỏi... Ban Quản lý dự án tắt máy?

Tuyến đường tránh TP Sơn La có chiều dài 19,5 km vừa được Cục Đường bộ Việt Nam đầu tư với tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng. Tuyến đường đã được thông xe từ 6/1/2023.

Tại gói thầu RAP/CP21 thuộc Dự án Đường QL6 (đoạn tránh thành phố) do liên danh Nam Invest - 656 thi công được cho rằng đã làm nứt nẻ nhà ở của 19 hộ dân. Dù vậy, bên phía chủ đầu tư và nhà thầu vẫn chưa thực hiện đền bù và giải quyết thỏa đáng.

Trong số 19 hộ dân nói trên có gia đình anh Quàng Văn Xuân, bản Sàng (xã Hua La, TP Sơn La). Gia đình anh Xuân luôn phải sống trong cảnh bất an vì những vết nứt trên tường nhà xuất hiện. Nhà anh Xuân nằm sát phạm vi nút giao Km302 + 500 thuộc gói thầu RAP/CP21 của dự án này.

Theo gia đình anh Xuân cho biết, căn nhà 2 tầng đang ở được xây dựng từ năm 2018 với kinh phí 936 triệu đồng. Nhà bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ tháng 3/2023, khi liên danh Nam Invest - 656 huy động máy móc thi công đào, lấp, lu nền, rải nhựa asphalt làm đường.

Anh Xuân cho biết: “Tôi sinh sống ở đây được 5 năm. Nhà tôi xây dựng trước khi công ty làm con đường này. Từ lúc công ty dùng xe lu mặt đường, khiến nhà tôi bị nứt nẻ tường. Giờ nhà tôi bị nứt tường của 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh. Kể cả mái nhà trên tầng 2 cũng bị nứt, trời mưa là thấm xuống nền nhà, xót ruột lắm! Vợ chồng làm ăn vất vả, tích góp bao nhiêu năm mới xây được cái nhà che nắng, che mưa, giờ lại bị nứt như này”.

Anh Quàng Văn Xuân, bản Sàng, xã Hua La chỉ những vết nứt trên tường.

Anh Quàng Văn Xuân, bản Sàng, xã Hua La chỉ những vết nứt trên tường.

“Công ty Nam Invest có xuống kiểm tra, nhưng chỉ chụp ảnh và lên danh sách thôi, chứ không hứa đền bù bao nhiêu tiền cho gia đình tôi. Họ đến lập biên bản hiện trường từ ngày 19/4. Tuy nhiên, đến nay được hơn 3 tháng rồi chưa thấy đền bù gì. Giờ tôi muốn sửa nhà cũng không được vì chưa có kinh phí. Tôi cùng các hộ bị ảnh hưởng đã kiến nghị lên xã rồi, nhưng không được giải quyết. Tôi gọi điện thoại cho ông Nguyễn Xuân Hải, đại diện Ban QLDA 3 nhưng đều tắt máy hết”, anh Xuân nói.

Gia đình ông Lò Văn Ban cũng là một trong những trường hợp tương tự. Ông Ban cho hay: “Họ dùng máy loại to lu đường nên rung mạnh lắm. Có lúc tôi ở trong nhà còn không chịu được. Như thế tường nhà của gia đình tôi không bị nứt mới lạ. Phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ và phòng khách đều bị nứt nẻ hết. Nhà thì mới xây chưa được 3 năm lại bị như này, chán quá”.

Người dân ‘kêu cứu’ vì không được đền bù

Biên bản hiện trường được lập hôm 19/4.

Biên bản hiện trường được lập hôm 19/4.

Theo phản ánh, thời điểm phía Công ty Nam Invest thi công tại phạm vi nút giao Km 302+500 thuộc gói thầu RAP/CP21 thuộc Dự án Đường QL6 (đoạn tránh TP Sơn La) xuất hiện nhiều vết nứt ở các gia đình. Do đó, dân bản không cho doanh nghiệp thi công nữa.

Sau sự việc trên, ngày 19/4, đại diện UBND xã Hua La đã có buổi kiểm tra hiện trường cùng với đại diện BQLDA 3, nhà thầu và đại diện các hộ bị ảnh hưởng do thi công.

Biên bản hiện trường được lập xác định: “UBND xã Hua La và Ban QLDA 3 sẽ có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công và đơn vị bảo hiểm thực hiện giám định và đền bù cho các hộ dân đảm bảo theo đúng quy định. Nếu nhà thầu và đơn vị bảo hiểm không đền bù cho các hộ dân thì UBND xã Hua La sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Tuy nhiên, đến nay Dự án Đường tránh TP Sơn La đã được thông xe, còn 19 hộ dân này vẫn mòn mỏi chờ đợi hướng giải quyết thỏa đáng.

Ông Quàng Văn Biu, Chủ tịch UBND xã Hua La, xác nhận: “Về việc người dân nứt nhà, chúng tôi đã nắm được. Người dân phản ánh là đúng. Chúng tôi cũng đang rất đau đầu về vấn đề này. Ở gói thi công này có 2 đơn vị trong liên danh là Nam Invest - 656 tiến hành đào, lấp, lu nền, dải nhựa asphalt đường làm ảnh hưởng đến 19 hộ dân. Chúng tôi đã có danh sách thống kê hết rồi. Phía nhà thầu thi công cũng đã mời công ty bảo hiểm công trình lên để xác định hiện trạng ban đầu”.

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Lò Văn Biển bị nứt nẻ 3 phòng ngủ.

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Lò Văn Biển bị nứt nẻ 3 phòng ngủ.

“Trước tình hình đó, tôi đã báo cáo ông Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La và được chỉ đạo xuống vận động người dân. Vậy là tôi xuống. Trong quá trình phối hợp giữa công ty làm việc với bà con, tôi đã ký văn bản xác nhận với các chủ hộ bị nứt nhà cửa, để sau này công ty đưa về bảo hiểm thanh toán những thiệt hại cho bà con. Bây giờ, người dân yêu cầu xã phải giải quyết thì tôi chẳng có cái gì thanh toán cả”, ông Biu thông tin.

Trước sự việc trên, Báo GD&TĐ đã liên hệ (qua điện thoại) với bà Hoàng Thị Hương Giang - người được cho là quản lý gói thầu RAP/CP21 (do liên danh Nam Invest - 656 thi công) về phương hướng giải quyết quyền lợi cho 19 hộ dân bị ảnh hưởng.

Bà Giang cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã mời Công ty Bảo hiểm Bình Minh lên và họ đã giám định xong hết rồi. Vì công trình nào chúng tôi cũng mua bảo hiểm để đề phòng, phòng chống thiên tai hoặc sạt lở có thể xảy ra. Sau khi hoàn thành xong công trình này, chúng tôi tiếp tục mời phía bảo hiểm lên kiểm tra 1 lần nữa, đã lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ. Tuy nhiên, phía bảo hiểm đang bận nên chưa lên được”.

“Việc thi công làm người dân nứt nẻ nhà, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi cũng liên tục nhận được cuộc gọi từ phía Chủ tịch UBND xã Hua La. Về thủ tục của bảo hiểm, tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của mình, để đồng hành bồi thường cho bà con. Chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm gì đâu. Hiện, gói thi công này đã được nghiệm thu xong rồi”, bà Giang cho hay.

Dự án Tuyến đường tránh TP Sơn La là một trong những công trình trọng điểm do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Toàn tuyến có chiều dài 19,5 km, tổng giá trị đầu tư gần 500 tỉ đồng, bao gồm 5 hợp đồng xây lắp. Điểm đầu của tuyến tại ngã ba Mai Sơn, điểm cuối tại Quốc lộ 6 bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La (tỉnh Sơn La). Tuyến tránh được thiết kế đường cấp 3 miền núi với hai làn xe, chiều rộng 9m. Riêng đoạn Km 289+950 - Km 292+256 đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, chiều rộng 12m. Mặt đường là bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 60 km/h…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.