Hàn Quốc tăng gấp 3 phi đội MH-60R khi Triều Tiên đóng tàu ngầm theo công nghệ Nga

GD&TĐ - Hàn Quốc đã đặt mua 12 trực thăng chống tàu ngầm MH-60R và hiện muốn mua thêm 24 chiếc nữa.

Hàn Quốc tăng gấp 3 phi đội MH-60R khi Triều Tiên đóng tàu ngầm theo công nghệ Nga

Hàn Quốc muốn tăng gấp 3 số lượng trực thăng MH-60R để đối phó với tàu ngầm của Triều Tiên được Nga hỗ trợ chế tạo. Thỏa thuận này bao gồm 24 máy bay lên thẳng cùng với một gói thiết bị bổ sung, có thể tiêu tốn tới 3 tỷ USD.

Những con số này được nêu trong giấy phép bán hàng từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Thỏa thuận sẽ bao gồm 24 thiết bị định vị thủy âm tần số thấp dùng dưới nước, 8 súng máy M240D cỡ 7,62mm cùng 52 hệ thống dẫn đường và định vị chống giả mạo, trong đó 48 thiết bị đã được lắp đặt và 4 để dự phòng.

Gói trang bị này cũng bao gồm động cơ T700-GE-401D, radar đa chức năng APS-153(V), hệ thống nhận diện địch - ta, hệ thống nhắm mục tiêu và liên lạc, cảnh báo mối đe dọa và các biện pháp đối phó.

Ngoài ra còn có một vài linh kiện đặc biệt khác, phụ tùng thay thế, huấn luyện, đào tạo nhân viên, vật tư, tài liệu, dịch vụ hỗ trợ, thiết bị huấn luyện và thử nghiệm.

Danh sách này khá đầy đủ, nhưng nhìn chung trông giống như một bộ trang bị tiêu chuẩn cho trực thăng hải quân. Hợp đồng với một chút khác biệt đã được mô tả trong giấy phép cho 6 chiếc MH-60R bán sang Na Uy năm 2023, với mức giá 1 tỷ USD, tính theo giá mỗi chiếc thì sẽ đắt hơn so với mức chào bán cho Hàn Quốc.

4c76a0f3ceb589c5.jpg
Trực thăng MH-60R đang phục vụ trong Quân đội Hàn Quốc.

Sự khác biệt về chi phí giữa Hàn Quốc và Na Uy có thể được giải thích bởi sự hiện diện của hệ thống liên lạc MIDS JTRS trong giấy phép bán cho Oslo, thiết bị này hoạt động trên Link 16.

Ngoài ra cũng cần nhớ số tiền mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra chỉ là mức tối đa và các hợp đồng thực tế thường rẻ hơn. Cuối cùng phía Na Uy đã trả 364 triệu USD cho 6 máy bay lên thẳng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc mua MH-60R của Mỹ, trước đó vào năm 2020, họ đã đặt mua 12 chiếc với giá 878 triệu USD. Nhiệm vụ chính của những chiếc trực thăng này sẽ là chống tàu ngầm.

Có thể cho rằng đây là biện pháp đối phó với sự hiện diện của Trung Quốc và Triều Tiên trong khu vực.

Triều Tiên hiện đang tích cực đầu tư vào tàu ngầm hạt nhân nhờ công nghệ thu được từ Nga và tiếp tục đóng các tàu ngầm thông thường.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng không đứng yên và đang tích cực đưa tàu ngầm tàng hình vào biên chế hạm đội của mình .

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ.

Giá vàng ngày 23/5: Đồng loạt giảm

GD&TĐ - Giá vàng miếng và nhẫn trong nước ngày 23/5 đồng loạt giảm và hiện duy trì giá bán ngang nhau; trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ.