Hàn Quốc: Kế hoạch hạ tuổi tới trường gặp khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tất cả trẻ em ở Hàn Quốc có thể sẽ được phép vào trường tiểu học sớm hơn một năm – Bộ Giáo dục nước này cho biết. Theo đó, các cuộc thảo luận chính thức về việc giảm độ tuổi tới trường từ 6 xuống 5 tuổi sẽ sớm được bắt đầu. Nếu có được sự đồng thuận của xã hội, việc này sẽ được áp dụng vào năm 2025.

Phụ huynh và học sinh phản đối hạ độ tuổi nhập học.
Phụ huynh và học sinh phản đối hạ độ tuổi nhập học.

Không thay đổi cơ cấu hệ thống giáo dục

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, việc thay đổi độ tuổi của trẻ bắt đầu vào tiểu học sẽ không thay đổi hệ thống giáo dục quốc gia gồm 6 năm tiểu học - 3 năm THCS - 3 năm THPT - 4 năm đại học như hiện nay. Trong hệ thống này, 9 năm tiểu học và THCS là bắt buộc.

Nếu được hoàn thiện, hệ thống tuổi mới của học sinh sẽ dần được thực thi trong khoảng thời gian 4 năm vì những hạn chế trong việc cung cấp giáo viên và không gian trường học.

Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae cho biết, việc phụ huynh có đồng ý với hệ thống tuổi học sinh mới hay không sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện. Bộ Giáo dục sẽ lắng nghe ý kiến của các quan chức nhà trường, chuyên gia giáo dục và phụ huynh liên quan đến vấn đề này.

Người đứng đầu Bộ Giáo dục Hàn Quốc nói, chính phủ sẽ thúc đẩy việc tích hợp các trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em đang được Bộ Giáo dục và Bộ Y tế giám sát một cách riêng biệt.

Các trung tâm giữ trẻ thường nhận trẻ em từ vài tháng tuổi đến 5 tuổi, trong khi các trường mẫu giáo thường nhận trẻ từ 3 tuổi đến trước tuổi đi học. Việc tích hợp 2 loại hình cơ sở này từ lâu đã được thảo luận trong nỗ lực thu hẹp chênh lệnh xã hội.

Ngoài việc hạ độ tuổi nhập học, các kế hoạch chính sách khác được Bộ Giáo dục công bố bao gồm tăng cường giáo dục cho người khuyết tật, tạo 445 lớp học mới cho học sinh có đa dạng văn hóa và đào tạo 1 triệu chuyên gia kỹ thuật số vào năm 2027 thông qua thành lập thêm trường trung học dạy nghề và trường trung học chuyên biệt.

Lớp học tại một trường tiểu học ở quận Dobong, Seoul.

Lớp học tại một trường tiểu học ở quận Dobong, Seoul.

Ý kiến của phụ huynh

Nghị sĩ Kang Deuk-gu của đảng Dân chủ Hàn Quốc đã công bố một cuộc khảo sát với 131.070 phụ huynh học sinh và nhân viên giảng dạy của trường. Kết quả cho thấy, 97,9% không tán thành việc hạ độ tuổi nhập học của học sinh.

Trong cuộc khảo sát trên, 95,2% số người được hỏi phản đối mạnh mẽ cuộc cải cách. Khoảng 79,1% số người được hỏi cho biết không tán thành việc cải cách vì chính phủ đã không thu thập ý kiến từ trước. Khi được hỏi, liệu chính phủ có nên xem xét lại đường lối cải cách của mình sau khi nhận được phản hồi từ phụ huynh và nhà trường hay không? 94,9% số người được hỏi cho biết là có.

Một tập thể gồm 36 giáo viên và các nhóm phụ huynh đã kêu gọi hủy bỏ kế hoạch trên. Nhiều phụ huynh phản đối vì khó tìm được nơi trông con sau giờ tan học vào đầu buổi chiều. Trong hầu hết các gia đình, cả cha và mẹ đều đi làm và các trung tâm chăm sóc trẻ em thường cung cấp dịch vụ giữ trẻ cả ngày.

Trong khi đó, các giáo viên cho rằng, trẻ 5 tuổi còn quá nhỏ để đi học và việc bắt đầu đi học sớm hơn sẽ đồng nghĩa với việc phải học thêm, dạy thêm nhiều hơn khi các bậc phụ huynh cạnh tranh để con mình vượt trội.

Theo ý kiến trên, xét về sự phát triển nhận thức và cảm xúc, việc đi học sớm là không phù hợp và có khả năng gây ra các tác dụng phụ như tăng cường giáo dục tư nhân và cạnh tranh để thi vào đại học.

“Nó sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho các bậc cha mẹ vào thời điểm nhiều người đang bỏ việc để hỗ trợ con cái vào trường tiểu học” – tập thể 36 giáo viên và nhóm phụ huynh trên lên tiếng.

Bộ Giáo dục cho biết, họ dự kiến sẽ có đủ phản hồi của công chúng về kế hoạch của mình vào cuối năm nay để đưa ra các biện pháp mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em và các hỗ trợ khác khi đưa ra chương trình thí điểm.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon-ae.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon-ae.

Kế hoạch có thể bị thu hồi?

Trong cuộc họp trực tuyến với các trưởng phòng giáo dục của 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Bộ trưởng Park Soon-ae cho biết, chính phủ sẽ xin ý kiến của họ và công chúng trước khi quyết định thực hiện kế hoạch giảm độ tuổi nhập học từ năm 2025.

Bà Park cũng nhấn mạnh, kế hoạch trên nhằm mục tiêu có nhiều trẻ em trở thành một phần của “hệ thống giáo dục công có chất lượng” của đất nước và hỗ trợ chúng sớm để các em có một khởi đầu bình đẳng hơn. Sự thay đổi này cũng để giảm bớt gánh nặng cho các bậc cha mẹ.

Kế hoạch này cũng được cho là nhằm mở rộng lực lượng lao động bằng cách hoàn thành giáo dục của người dân sớm hơn. Trong khi đó, lực lượng lao động của Hàn Quốc đang bị thu hẹp do tỷ lệ sinh quá thấp.

Mới đây, bà Park đề cập việc cải cách hệ thống trường học cũng có thể bị hủy bỏ nếu công chúng không muốn. Đây được xem là một bước lùi rõ ràng nhưng chính phủ vẫn chưa chính thức cho biết có loại bỏ toàn bộ kế hoạch hay không.

Chính phủ vẫn có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét việc thay đổi độ tuổi nhập học. Nhóm do chính phủ đứng đầu có kế hoạch thực hiện một cuộc khảo sát hỏi ý kiến của công chúng về sự thay đổi này vào tháng 9 tới.

Năm 2019, trong số 38 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 26 nước có trẻ đi học khi 6 tuổi. Trong khi đó, 3 quốc gia là Australia, New Zealand và Ireland cho trẻ nhập học khi 5 tuổi.

Theo CNA/Koreatimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.