Hàn Quốc: Hoãn kỳ thi cấp giấy phép hành nghề y

GD&TĐ - Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc đã hoãn kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề y. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều sinh viên y khoa cho biết sẽ tẩy chay các kỳ thi.

Nhiều sinh viên y khoa phản đối kế hoạch của chính phủ.
Nhiều sinh viên y khoa phản đối kế hoạch của chính phủ.

Kế hoạch mở rộng giáo dục ngành y đã dẫn đến sự phản đối của sinh viên y khoa và bác sĩ. Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Kang-lip phát biểu, kỳ thi cấp giấy phép hành nghề y dự kiến ​​diễn ra từ ngày 1 - 18/9 đã bị hoãn lại một tuần.

Theo Hiệp hội Sinh viên Y khoa Hàn Quốc, chỉ hơn 93% trong số 3.172 sinh viên năm cuối tại các trường y đăng ký tham dự kỳ thi cấp giấy phép. Những người học này cũng từ chối tham gia khóa huấn luyện lâm sàng và cho biết, sẽ tẩy chay các lớp học. Khoảng 84% thực tập sinh y khoa tại Hàn Quốc đã đình công từ ngày 21/8.

Hành động này được đưa ra sau khi chính phủ dự định tăng số lượng sinh viên tại các trường y khoa thêm 4.000 người, từ năm 2022 - 2031. Kế hoạch nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nông thôn. 

Theo kế hoạch, mỗi năm, khoảng 300 thực tập sinh y khoa sẽ được miễn học phí và nhận học bổng, với điều kiện tới nông thôn làm việc trong 10 năm. 100 thực tập sinh khác được yêu cầu chuyên về các lĩnh vực như dịch tễ học, chấn thương và nghiên cứu y sinh. Đây là những lĩnh vực hiện ít được sinh viên yêu thích do khối lượng công việc nặng.

Tuy nhiên, hầu hết người học cho rằng, chính phủ nên sử dụng ngân sách để cải thiện điều kiện và trả lương cho sinh viên y khoa cũng như bác sĩ. Đồng thời, chuyển một số quỹ dành cho việc đào tạo sinh viên bổ sung sang cải thiện điều kiện tại các bệnh viện nông thôn. 

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phú Xuyên đẩy mạnh hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Ảnh: Văn hóa xã hội PX

Đầu tư cho hôm nay, bền vững cho tương lai

GD&TĐ - Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2025), xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác dân số trong giai đoạn mới.