Hàn Quốc đưa sách giáo khoa AI vào giảng dạy

GD&TĐ - Hàn Quốc bắt đầu học kỳ mới từ ngày 4/3 và đưa sách giáo khoa kĩ thuật số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sử dụng nhưng gặp nhiều khó khăn.

Việc triển khai sử dụng sách giáo khoa AI tại Hàn Quốc gặp khó khăn.
Việc triển khai sử dụng sách giáo khoa AI tại Hàn Quốc gặp khó khăn.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết tỉ lệ áp dụng trên toàn quốc chỉ đạt 33%, không nhiều thay đổi so với mức 32,4% vào cuối tháng 2. Các rào cản hành chính và kĩ thuật đã làm chậm quá trình này.

Để tích hợp sách giáo khoa AI, các trường học phải hoàn thành nhiều thủ tục hành chính, như đăng kí, nhập lịch học và cập nhật hồ sơ học sinh vào Hệ thống thông tin giáo dục quốc gia. Vì vậy, học sinh và giáo viên sẽ phải đợi một hoặc hai tuần nữa trước khi sử dụng các tài liệu kĩ thuật số.

Dù có sự chậm trễ, Bộ Giáo dục vẫn kì vọng quá trình triển khai sẽ thuận lợi hơn vào năm 2026. Các kế hoạch hoạt động học thuật sẽ được hoàn thiện vào tháng 2 và các thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa.

Để giải quyết các vấn đề kĩ thuật, chính phủ đã thành lập một trung tâm phản hồi toàn diện, bao gồm tổng đài hỗ trợ và hệ thống yêu cầu thông minh, giúp giám sát và xử lý vấn đề theo thời gian thực.

Mặc dù gặp phải một số trở ngại ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc vẫn quyết tâm hoàn thành các cải cách giáo dục lớn, bao gồm cả việc triển khai sách giáo khoa kĩ thuật số AI, nhằm mang lại một hệ thống giáo dục hiện đại và tự chủ hơn cho học sinh.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?