Đây là một bước đi quan trọng để đối phó với sự suy giảm dân số và tăng cường nền kinh tế. Tuy nhiên, khi số lượng sinh viên quốc tế gia tăng, các học giả và nhà nghiên cứu giáo dục bày tỏ mối lo ngại về chất lượng giáo dục và khả năng quản lý của các trường đại học đối với tình trạng này.
Theo số liệu mới nhất từ Chính phủ Hàn Quốc, vào năm 2024, số lượng trường đại học được chứng nhận bởi hệ thống đảm bảo chất lượng quốc tế IEQAS đã lên tới 158 trường, tăng 24 trường so với năm trước.
Việc này giúp các trường dễ dàng tuyển sinh quốc tế, đồng thời tăng khả năng nhận được sự hỗ trợ từ các chiến dịch quảng bá như Study Korea.
Dữ liệu cũng cho thấy số lượng sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc đã tăng 27 nghìn vào năm ngoái. Tuy nhiên, sự gia tăng này đã làm dấy lên những lo ngại về chất lượng giáo dục và các vấn đề liên quan đến việc quản lý sinh viên quốc tế.
Theo dữ liệu mới nhất, sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng 55% tổng số sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự tập trung lớn vào một thị trường duy nhất và dẫn đến lo ngại về tính đa dạng trong cộng đồng sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc, cũng như khả năng các trường đại học có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của các nhóm sinh viên.
Mặc dù, Chính phủ Hàn Quốc đã có những nỗ lực rõ ràng nhằm tăng trưởng bền vững nhưng nhiều tổ chức giáo dục trong nước đang tập trung vào số lượng hơn là chất lượng khi tuyển sinh sinh viên quốc tế.
Ông Kyuseok Kim, Giám đốc Trung tâm IES Abroad Seoul, cho biết: “Sự gia tăng sinh viên quốc tế khiến tôi lo ngại về khả năng duy trì các tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục. Một số trường đại học phải đối mặt với tình trạng thiếu sinh viên và tìm cách mở rộng quy mô nhanh chóng bằng cách tuyển sinh nhiều sinh viên hơn mức họ có thể hỗ trợ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và môi trường học tập”.
Sự thiếu hụt nhân lực tại nhiều trường đại học, kết hợp với sự gia tăng nhanh chóng số lượng sinh viên quốc tế, khiến cho các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học sinh. Dù con số tăng trưởng sinh viên quốc tế được cho là khả thi, nhưng một số trường có thể không đủ khả năng cung cấp cơ sở vật chất, tài nguyên và sự hỗ trợ cần thiết cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là khi số lượng ngày càng tăng.
Vấn đề đáng chú ý khác là tình trạng vi phạm quy định thị thực của sinh viên quốc tế. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thông báo rằng 11 tổ chức sẽ phải đối mặt với các thủ tục sàng lọc thị thực nghiêm ngặt hơn trong năm nay, giảm so với 20 tổ chức vào năm ngoái.
Những tổ chức không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế hoặc bị cấm tuyển sinh viên quốc tế. Đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng sinh viên ở lại Hàn Quốc sau khi thị thực hết hạn, điều này có thể gây ra các vấn đề về an ninh và quản lý di trú.
Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá chính xác tác động của việc gia tăng số lượng sinh viên quốc tế. Số lượng sinh viên mới hàng năm vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng các trường đại học sẽ cần chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng nhu cầu giáo dục và hỗ trợ sinh viên quốc tế.
GS Jang Wan Ko, chuyên gia tại Đại học Sungkyunkwan, cho biết: “Khi chính phủ có ý định thu hút sinh viên quốc tế tài năng, các trường đại học lại đang tuyển dụng sinh viên từ bất kỳ quốc gia nào, miễn là có đủ hồ sơ. Điều này không chỉ gây lo ngại về chất lượng đầu vào, mà còn tạo ra một hệ quả về mặt lâu dài đối với sự phát triển của nền giáo dục đại học tại Hàn Quốc”.