Số lượng trường đóng cửa dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, từ 22 trường vào năm 2023 lên 33 trường vào năm 2024.
Hầu hết các trường học bị đóng cửa nằm ở các vùng nông thôn, chiếm tới 88% tổng số trường sắp đóng cửa. Mối lo ngại chính là sự chênh lệch giữa dân số trong độ tuổi đi học ở các khu vực thành thị và nông thôn.
Thủ đô Seoul không có trường học nào dự kiến đóng cửa, trong khi các tỉnh như Nam Jeolla và Nam Chungcheong sẽ phải đối mặt với tình trạng này nghiêm trọng nhất, với 10 và 9 trường lần lượt bị đóng cửa.
Sự thiếu hụt học sinh đặc biệt rõ rệt tại các trường tiểu học ở các vùng nông thôn. Một số khu vực như tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh
Gangwon đang phải đối mặt với tình trạng không có học sinh lớp một được tuyển sinh vào tháng 3. Tại Bắc Gyeongsang, chính quyền thông báo có tới 42 trường không có học sinh mới vào năm học tới.
Chính phủ Hàn Quốc hiện đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giải quyết vấn đề này, khi dân số quốc gia tiếp tục giảm và tình trạng già hóa dân số ngày càng gia tăng. Các chuyên gia dự đoán cần có những giải pháp khẩn cấp để giảm bớt tác động của việc đóng cửa trường học, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn.