Hàn Quốc bước vào 2 tuần "cao điểm" chống dịch Covid-19 trước kỳ thi ĐH

GD&TĐ - Hàn Quốc đã bắt đầu thời gian chống Covid-19 đặc biệt kéo dài 2 tuần trước kì thi ĐH trong bối cảnh số ca mắc hàng ngày tăng lên, vượt 200 ca trong 5 ngày liên tiếp. Điều này khiến nhiều HS và phụ huynh lo ngại.

Ngày 18/11, lần đầu tiên số ca mắc mới trong ngày vượt 300 ca kể từ tháng 8. Đợt bùng phát dịch mới khiến cho 500.000 HS chuẩn bị thi ĐH vào tháng 12 tới rất lo lắng.

Bộ trưởng GD Yoon Eun-hae cho biết sẽ tiến hành một đợt khử trùng đặc biệt từ ngày 19/11 đến 3/12 và yêu cầu mọi người tuân thủ các quy định phòng dịch.

Trong khi đó Bộ GD thúc giục tất cả các trường trung học tiến hành học trực tuyến vào tuần trước kỳ thi ĐH. Bất kỳ trường học dạy thêm nào có ca lây nhiễm trong 2 tuần tới sẽ bị công khai tên tuổi.

120 giường bệnh đã được chuẩn bị cho HS mắc Covid-19 trước ngày thi. Ít nhất 113 trung tâm xét nghiệm và 754 phòng xét nghiệm cũng đã sẵn sàng phục vụ những người bị cách ly.

Đến nay Hàn Quốc đã xác nhận gần 30.000 ca mắc và gần 500 ca tử vong vì Covid-19.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ