Hội đồng Hòa bình - một tổ chức quốc tế được thành lập chính thức vào giữa tháng 1/2026 như một phần trong lộ trình hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hội đồng này bao gồm các nhân vật kinh doanh và quan chức từ nhiều quốc gia.
Giới phê bình đã đặt câu hỏi về nhiệm vụ của Hội đồng và việc thiếu vắng đại diện chính trị Palestine.
Các hoạt động của Hội đồng phần lớn đã bị tạm dừng trong những tuần gần đây, khi các quốc gia thành viên Hồi giáo bày tỏ sự phẫn nộ về việc Mỹ và Israel ném bom Iran, và tranh luận về việc có nên tiếp tục tham gia hay không.
Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào tháng trước, Hội đồng đã cam kết hơn 7 tỷ USD để tái thiết Gaza, và hứa sẽ triển khai hàng nghìn nhân viên cho các lực lượng ổn định quốc tế và cảnh sát tại vùng lãnh thổ này.
Mặc dù hơn 20 quốc gia đã chính thức tham gia, nhưng hầu hết các cường quốc phương Tây lớn đều từ chối tư cách thành viên đầy đủ.
Nga chưa chính thức tham gia, nhưng cho biết đã nhận được lời mời và đang nghiên cứu đề xuất này.
Theo Reuters, một cuộc họp đầu tiên giữa Hamas và Hội đồng Hòa bình đã diễn ra hôm 14/3 tại một địa điểm không được tiết lộ trong khu vực.
Nội dung cuộc họp tập trung vào việc cứu vãn một số yếu tố trong sáng kiến của ông Trump, bao gồm lệnh ngừng bắn dài hạn và chương trình tái thiết do Hội đồng giám sát.
Các cuộc đàm phán được mô tả là sơ bộ và chưa có bước đột phá cụ thể nào được công bố.
Các quan chức Hamas được cho là đã lợi dụng cuộc gặp này để yêu cầu mở lại cửa khẩu Rafah từ Gaza sang Ai Cập, vốn đã bị Israel đóng cửa sau các cuộc không kích vào Iran.
Nhóm vũ trang này được cho là đã cảnh báo nếu Rafah vẫn đóng cửa và việc tiếp cận nhân đạo không được khôi phục, họ có thể rút khỏi các thỏa thuận ngừng bắn.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh kế hoạch tái thiết Gaza sau chiến tranh đang gặp khó khăn do chiến tranh với Iran và các cuộc tấn công liên tục của Israel vào vùng lãnh thổ này.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn chính thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm của Israel ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.
Ít nhất 12 người, trong đó có trẻ em được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm 15/3, nâng tổng số người chết sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lên hơn 600 người.
Theo các quan chức y tế của vùng lãnh thổ này, tổng số người chết vượt quá 72.000 người.