Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố nước này trong tình trạng “sẵn sàng tối đa” trước nguy cơ bị tấn công bởi lực lượng Mỹ đang áp sát Caribe. Ông khẳng định sẽ tuyên bố một “nước Cộng hòa vũ trang” nếu Washington ra tay.
Hải quân Mỹ hiện triển khai các tàu khu trục USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson cùng tuần dương hạm USS Lake Erie. Theo hãng tin AP, trong tuần này sẽ có thêm 3 tàu tấn công đổ bộ cùng hơn 4.000 thủy thủ và Thủy quân Lục chiến tiến vào khu vực.
Chính phủ Mỹ cho biết động thái này nhằm đối phó các băng nhóm ma túy Mỹ Latinh. Tổng thống Donald Trump cáo buộc các băng nhóm này đưa fentanyl và các chất cấm vào Mỹ, gây ra bạo lực tại nhiều thành phố.
Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil, trích dẫn báo cáo Liên Hợp Quốc, phản bác rằng 87% cocaine Colombia đi qua Thái Bình Dương và chỉ 5% qua Venezuela. Ông cảnh báo triển khai quân sự của Mỹ có thể “làm bất ổn toàn khu vực” và kêu gọi chấm dứt ngay.
Trong khi đó, phe đối lập Venezuela ủng hộ động thái của Mỹ. Bà María Corina Machado gọi đây là “cách tiếp cận đúng” để đối phó một “doanh nghiệp tội phạm”.
Tại họp báo, ông Maduro vẫn khẳng định ông thắng cử hợp pháp năm 2024, bất chấp nhiều nước, trong đó có Mỹ, không công nhận.
Ông tiết lộ Caracas duy trì liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ và đặc phái viên Richard Grenell, đồng thời gọi Ngoại trưởng Marco Rubio là “lãnh chúa chiến tranh”.