Hai quyết định ‘có lợi’ cho Campuchia ở ngày đầu SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã nhận được những quyết định có lợi từ phía các trọng tài.

SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc vào 5/5 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), nhưng có nhiều môn bắt đầu thi đấu từ hôm 29/4 như bóng đá nam, cricket và cờ ốc.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển cờ ốc và tuyển U22 Campuchia đã nhận được những quyết định có lợi từ phía các trọng tài.

Kỳ thủ chủ nhà Sok Limheng từ thế thua thành hòa đối thủ Thái Lan ở môn cờ ốc nam năm phút hôm 29/4.

Tại ván hai, kỳ thủ số một Campuchia Sok Limheng đi quân đen, gặp đối thủ Thái Lan Tupfah Khumnorkaew, mỗi bên có năm phút cho ván đấu.

Theo luật, dựa trên thế cờ lúc Sok còn 14 giây, Tupfah còn 29 giây, kỳ thủ Campuchia phải chiếu hết trong 64 nước tiếp theo mới có thể thắng, nếu không sẽ hoà. Tuy nhiên, Sok quyết định không thi đấu tiếp mà khiếu nại trọng tài rằng Tupfah làm đổ quân quá nhiều trong vài nước trước đó do đi vội.

Trọng tài cho dừng ván đấu, rồi kiểm tra lại qua video. Mất khoảng hơn 10 phút, trọng tài xử ván đấu hoà nhưng đội Thái Lan không phục.

Kỳ thủ Campuchia Sok Limheng (phải) từ thế thua thành hoà với đối thủ Thái Lan Tupfah Khumnorkaew ở môn cờ ốc hôm 29/4.

Kỳ thủ Campuchia Sok Limheng (phải) từ thế thua thành hoà với đối thủ Thái Lan Tupfah Khumnorkaew ở môn cờ ốc hôm 29/4.

Đội tuyển cờ ốc Thái Lan cho biết, Sok không thể nào đi đủ 64 nước trong 14 giây còn lại. Lúc đó, nếu kỳ thủ chủ nhà hết thời gian trước, anh sẽ thua ván đấu.

Thái Lan còn cho rằng không riêng Tupfah, kỳ thủ chủ nhà Campuchia cũng vài lần làm đổ cờ hay đi quân trượt ra khỏi ô cờ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là hoà và Thái Lan không thể thay đổi quyết định này.

Trọng tài cũng ra quyết định có lợi cho chủ nhà U22 Campuchia trong trận ra quân gặp U22 Đông Timor ở môn bóng đá nam hôm 29/4.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 61, thủ môn U22 Campuchia đã dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm địa, trong nỗ lực tấn công của U22 Đông Timor.

Hình ảnh pha quay chậm cho thấy, thủ môn Lyheng cản bóng phạm luật và bất chấp phản ứng từ phía đội khách nhưng trọng tài không cho U22 Đông Timor được hưởng đá phạt.

Thủ môn U22 Campuchia dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm...

Thủ môn U22 Campuchia dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm...

Cầu thủ U22 Đông Timor thất vọng khi trọng tài không cho họ được hưởng đá phạt.

Cầu thủ U22 Đông Timor thất vọng khi trọng tài không cho họ được hưởng đá phạt.

Trong bóng đá, thủ môn được chỉ được chơi bằng tay trong vòng cấm. Nếu có hành động bắt bóng ngoài vòng cấm địa sẽ bị coi là phạm luật.

Nếu thủ môn chơi bóng bằng tay bên ngoài khu vực 16m50, đội bóng sẽ nhận một quả đá phạt tại vị trí phạm lỗi đó.

Ngoài ra, tùy theo mức độ phạm lỗi mà thủ môn có khả năng nhận thẻ phạt. Nếu đó là vô ý để tay chạm bóng hoặc pha bóng không quá nguy hiểm thì chỉ phải nhận thẻ vàng. Còn nếu thủ môn cố ý dùng tay chơi bóng để ngăn cản một tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng thì chắc chắn sẽ là thẻ đỏ.

Trở lại với trận đấu, chung cuộc U22 Campuchia thắng U22 Đông Timor 4-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng A dù bảng điểm với Indonesia nhưng hơn về hiệu số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử dễ, cầm quyền khó

GD&TĐ - Những nghi lễ nhậm chức trang trọng không còn lạ lẫm với ông Vladimir Putin khi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 ở nước Nga.