Hải Phòng Khai mạc cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS và THPT

GD&TĐ - Sáng 30/12, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức Khai mạc cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024-2025.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm quan các gian trưng bày dự án.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm quan các gian trưng bày dự án.

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ quan trọng, khơi dậy tinh thần nghiên cứu và sáng tạo của học sinh; tạo cơ hội để các em học sinh áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề trong đời sống. Đồng thời, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu KHKT trong trường học, hướng tới xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế.

30-12.jpg
Học sinh tự tin trình bày dự án với lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Thông tin từ Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hải Phòng, vòng Sơ khảo cuộc thi có 270 dự án tham gia của 19/22 lĩnh vực (98 dự án của 14 phòng GD&ĐT và 172 dự án cấp THPT của 58 trường THPT và PT nhiều cấp học).

Vòng Chung khảo cuộc thi có 162/270 dự án tham gia của 18/22 lĩnh vực (63 dự án của 14 phòng GD&ĐT và 99 dự án của 46 trường THPT và PT nhiều cấp).

162 dự án tham gia Vòng chung khảo là các dự án đều đạt giải Cuộc thi KHKT cấp thành phố (Nhất, Nhì, Ba, Tư). Từ các dự án xuất sắc nhất trong vòng chung khảo Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 3 dự án tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2024-2025.

Có 33 giám khảo là các thầy cô có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ; học hàm Phó Giáo sư và Giáo sư đến từ các trường Đại học ở Hà Nội, Hải Phòng đánh giá và tư vấn cho các dự án.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo làm việc trên tinh thần công bằng, minh bạch, và khách quan; hỗ trợ tối đa để các dự án xuất sắc có thể tiếp tục phát triển ở cấp quốc gia và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cuộc đối đầu Trump - Havard

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại học Havard danh tiếng bậc nhất thế giới đang lâm vào cuộc đối đầu căng thẳng chưa từng có.

Tuyên bố cực sốc về tên lửa Taurus

Tuyên bố cực sốc về tên lửa Taurus

GD&TĐ -Moscow cảnh cáo Berlin, nếu cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine tấn công mục tiêu Nga, Đức sẽ bị coi là một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.