Hải Phòng: Bé gái 7 tháng tuổi tử vong sau khi chữa bệnh tại phòng khám tư nhân

GD&TĐ - Gần 2 tiếng sau khi được tiêm một mũi thuốc điều trị viêm phế quản tại Phòng khám Chuyên khoa Nhi của bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, cháu Q. đã tử vong.

Phòng khám tại nhà bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn
Phòng khám tại nhà bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn

Khi thấy con gái 7 tháng tuổi có biểu hiện ho sốt, chị T. (Trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo) đã đưa bé đến khám chữa tại Phòng khám Chuyên khoa Nhi của bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn ( tại Khu phố Tân Hòa, Vĩnh Bảo).

Sau 2 ngày điều trị thuốc, thấy con không khỏi, ngày 18/12, chị T. lại tiếp tục cho con đến phòng khám bác sĩ Tuấn. Tại đây cháu Q. được tiêm một mũi thuốc. Sau khi về nhà được khoảng 2 tiếng thì cháu Q. tím tái, lịm đi. Gia đình có đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế nhưng cháu Q. đã được chẩn đoán tử vong trước đó.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, đại diện Phòng Y tế huyện Vĩnh Bảo cho hay, phòng khám bác sĩ Tuấn có phép hành nghề từ năm 2016. Sự việc cháu bé tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng khám bác sĩ Tuấn xảy ra từ ngày 18/12. Khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã cử các phòng ban liên quan về phòng khám xác minh làm rõ.

Được biết bác sĩ Tuấn hiện đang là Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.

Để nắm thêm thông tin về sự việc, phóng viên đã liên hệ với bà Lâm Thị Huyền- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo. Bà Huyền khẳng định, sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ Tuấn có báo cáo bệnh viện. Tuy nhiên, là phòng khám tư nhân nên cơ sở này thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng Y tế và Phòng Quản lý hành nghề Sở Y tế.

Theo Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đơn vị đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xác minh, làm rõ và sẽ thông tin tới báo chí vụ việc nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.