Hải Dương: Trang bị kỹ năng phòng tránh xâm hại cơ thể và đuối nước cho học sinh

GD&TĐ - Ngày 10/5, Trung tâm Khoa học Giáo dục và Đào tạo Đức Trí (Trung tâm Đức Trí) phối hợp với Trường tiểu học Tuấn Hưng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống, trong đó chú trọng công tác phòng tránh xâm hại cơ thể và tai nạn đuối nước cho học sinh.

Nhiều chương trình bổ ích được Trung tâm Đức Trí giới thiệu cho các em học sinh trường tiểu học Tuấn Hưng.
Nhiều chương trình bổ ích được Trung tâm Đức Trí giới thiệu cho các em học sinh trường tiểu học Tuấn Hưng.

Đây là một việc làm rất quan trọng và cần thiết, luôn được ngành GD&ĐT Hải Dương quan tâm, nhằm giúp các em tự tin, chủ động xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống.

Thống kê, từ năm 2011 đến 2015 cả nước có khoảng 5.300 (vụ xâm hại trẻ em). Theo báo cáo của Bộ Công an, chỉ tính riêng năm 2018 cả nước xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, có 1.293 em bị xâm hại tình dục… Những con số trên đang rung lên hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng, bậc phụ huynh, nhà trường, tổ chức xã hội và cá nhân.

Đánh giá được mức độ nghiêm trọng, Trung tâm Đức Trí đã xây dựng chuyên đề “Giáo dục kỹ năng phòng tránh bị xâm hại cơ thể và phòng tránh tai nạn đuối nước" với mong muốn giáo dục cho học sinh trên toàn tỉnh Hải Dương những kỹ năng để chủ động phòng tránh vấn nạn xâm hại tình dục ngay từ nhà trường.

Buổi học ngoại khóa của Trung tâm Đức Trí thu hút rất đông các em học sinh trường tiểu học Tuấn Hưng.
 Buổi học ngoại khóa của Trung tâm Đức Trí thu hút rất đông các em học sinh trường tiểu học Tuấn Hưng.

Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tuấn Hưng cho biết, buổi học đã thu hút gần 820 học sinh toàn trường từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia, các học sinh được trao đổi và giải đáp những thắc mắc mà các em quan tâm trong cuộc sống.

“Việc tổ chức những chuyên đề như thế này sẽ giúp các em học sinh có cái nhìn đúng đắn, sâu rộng hơn trong việc phòng, tránh nguy cơ bị xâm hại cơ thể và tai nạn đuối nước. Từ đó, hình thành cho các em nhận thức và hành vi phòng ngừa xâm hại cơ thể và có những kỹ năng cơ bản để xử lý khi bị đuối nước…”, thầy Tuấn chia sẻ.

Các thầy cô của Trung tâm Đức Trí hướng dẫn, thực hành các tình huống, trang bị kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học Tuấn Hưng...
 Các thầy cô của Trung tâm Đức Trí hướng dẫn, thực hành các tình huống, trang bị kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học Tuấn Hưng...

Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại bà Nguyễn Thanh Lan - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Đào tạo Đức Trí cho biết: Bên cạnh việc trang bị kỹ năng phòng, tránh xâm hại cơ thể thì trang bị kiến thức về xử lý tai nạn đuối nước vô cùng quan trọng.

“Thời gian tới, bên cạnh việc triển khai một số chuyên đề về bạo lực học đường như: Sử dụng Internet hiệu quả, An toàn giao thông…Trung tâm đẩy mạnh các chuyên đề về phòng, tránh tai nạn đuối nước nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong phòng, chống tai nạn đuối nước, xâm hại cơ thể trẻ em. Đồng thời, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội trong tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em…”, bà Lan chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ