Hải Dương: Người buôn bán và ăn thịt chó, mèo từ 26/7 đến nay phải khai báo y tế

GD&TĐ - Tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả người dân đến ăn tại các nhà hàng, quán thị chó, thịt mèo hoặc đến mua về từ ngày 26/7 đến nay phải thực hiện khai báo y tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo chỉ đạo của Tổ Công tác đặc biệt của tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả các địa phương rà soát, lập danh sách và yêu cầu dừng tất cả các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh, giết mổ, chế biến thức ăn liên quan đến chó, mèo có nguồn gốc từ miền Nam.

Trên cơ sở số liệu rà soát của ngành công an, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả những người liên quan đến các trường hợp nêu trên (trong thời gian từ ngày 26/7 đến nay).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương cũng có thông báo những người từng đến ăn tại các nhà hàng, quán thịt chó, thịt mèo hoặc đến mua mang về trong khoảng thời gian từ 26/7 đến nay, phải khai báo ngay với Trạm Y tế xã, phường để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Dương lưu ý, những trường hợp không khai báo làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương cũng chỉ đạo nghiêm cấm các hộ gia đình không được tổ chức, tụ tập ăn uống với những người ngoài thành viên trong hộ gia đình, đảm bảo cách ly nhà với nhà. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, trong ngày 8/8, toàn tỉnh có thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1 ca tại Nam Sách, 1 ca tại Gia Lộc và 1 ca tại Tứ Kỳ.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.V.Đ (SN 1982, trú tại thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương).

Bệnh nhân là làm việc ở quán thịt chó Ánh Vi (địa chỉ quán tại Hà Liễu, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương. Bệnh nhân là đối tượng sàng lọc cộng đồng.

Chiều ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu gộp 10 xét nghiệm cộng đồng (đại diện hộ gia đình) tại phòng 3 Trường THCS Quốc Tuấn. Ngày 7/8, bệnh nhân được chỉ định lấy lại mẫu đơn, kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 8/8, kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Đ.T.H. (SN 1990, địa chỉ tại số 26/430 Nguyễn Chế Nghĩa, khu dân cư số 7, thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương).

Bệnh nhân là F1 của F0 N.T.T. Chiều ngày 7/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại UBND xã Gia Hòa và lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng ngày 8/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân N.T.H. (SN 1995, trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ).

Bệnh nhân là F1 của F0 N.T.T, được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ ngày 7/8 và được Trung tâm Y tế lấy mẫu, sáng ngày 8/8, Bệnh viện Nhi Hải Dương thông báo bệnh nhân có kết quả nghi ngờ, gửi mẫu CDC chạy khẳng định, chiều cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện toàn tỉnh Hải Dương đang còn 73 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị. Trong đó 39 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, 9 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Ngoài ra, 7 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, 10 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, 5 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kinh Thành, 2 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, Trung tâm Y tế TP. Chí Linh đang điều trị cho 1 bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.