Hà Tĩnh: Truy tìm đối tượng chặt hàng loạt cây bàng Đài Loan

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đang vào cuộc để làm rõ lý do hàng loạt cây bàng Đài Loan tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị chặt phá.

Hàng loạt cây xanh (cây bàng Đài Loan) tại thị xã Kỳ Anh bị chặt đứt đôi.
Hàng loạt cây xanh (cây bàng Đài Loan) tại thị xã Kỳ Anh bị chặt đứt đôi.

Thông tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ phá hoại cây xanh tại tuyến đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.

Theo đó, liên tiếp từ ngày 8 - 10/2 hàng chục cây bàng Đài Loan cao gần 3m (trị giá 2 triệu đồng/cây) lần lượt bị chặt phá mà không rõ lí do. Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo Thượng tá Bùi Thanh Tùng – Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh: “Sau khi nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đây không phải lần đầu tại địa bàn xảy ra chặt phá cây xanh đô thị, vì vậy, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các cá nhân, tập thể vi phạm”.

Ông Nguyễn Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh - cũng cho biết, số lượng cây xanh bị chặt phá dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt (còn gọi là QL 12C) thuộc phường Kỳ Thịnh nằm trong dự án trồng gần 1.000 cây xanh của UBND thị xã dịp ra quân “Tết trồng cây” đầu xuân Tân Sửu 2021.

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu - cho biết: Liên quan đến hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh khi chưa được phép, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng (theo Khoản 3 Điều 54 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng). Đối với trường hợp sau khi định giá mà giá trị cây xanh bị thiệt hại có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì người có hành vi gây thiệt hại như trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tùy tính chất thiệt hại, mức độ thiệt hại có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù với mức hình phạt lên tới 20 năm tù.

“Toàn bộ là cây bàng Đài Loan, được huy động từ nguồn xã hội hóa và toàn dân ra sức trồng cây phủ xanh đô thị. Thời gian gần đây, xuất hiện những đối tượng có hanh vi chặt cây rõ ràng có chủ đích. Nếu hành vi này không được ngăn chặn kịp thời thì hệ lụy hàng loạt cây xanh dọc đường, khu phố sẽ dần bị hư hỏng” – ông Chung nhấn mạnh.

Trao đổi Báo GD&TĐ, ông Phạm Danh Hiệp – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh - thông tin: “Đây là dự án trồng cây xanh phủ kín đô thị của thị xã Kỳ Anh, phía công ty nhận trách nhiệm chăm sóc, bảo quản. Đến thời điểm hiện nay, số cây bàng trên đã tươi tốt, sống khỏe và phát triển bình thường”.

“Tuy nhiên, mấy ngày qua, hàng loạt cây xanh lần lượt bị đổ rụp. Qua kiểm tra, trên thân cây còn lưu lại vết chặt của dao, rựa, chúng tôi nhận định, đây là vụ phá hoại tài sản. Rất mong lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm để răn đe” – ông Hiệp cho hay.

Cũng theo ông Hiệp, là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo quản cây xanh cho thị xã, sau vụ việc cây xanh bị phá hoại nói trên, công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Mong muốn người dân tiếp tục phát giác, trình báo cơ quan chức năng về những đối tượng có hành vi, vi phạm chặt phá cây xanh, làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

Ông Nguyễn Văn Vũ (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) nhiều lần chứng kiến hàng loạt cây xanh tươi tốt, che nắng, che mưa, làm đẹp cảnh quan đô thị bị kẻ xấu chặt phá, ông đã rất bất bình. Mong muốn vụ việc sớm được xử lý.

“Số lượng cây xanh bị chặt phá mới ở con số hàng chục, nhưng nếu cơ quan chức năng không vào cuộc sớm, kiên quyết xử lý nghiêm, số cây xanh tại thị xã sẽ còn bị đốn hạ nhiều” – ông Vũ ý kiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ