Hà Tĩnh: Cửa hàng điện nước phát hoả rạng sáng mùng 1 Tết

GD&TĐ - Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA Hà Tĩnh) đã huy động 55 cán bộ chiến sĩ cũng phương tiện máy móc để dập lửa.

Hiện trường vụ hoả hoạn (ảnh  CA Hà Tĩnh)
Hiện trường vụ hoả hoạn (ảnh CA Hà Tĩnh)

Thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( PCCC&CNCH) - CA Hà Tĩnh, sau gần 1h triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy tại thôn Kỷ Các, xã Tân Lâm Hương ( huyện Thạch Hà) đã được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào lúc 1h50 ngày 1/2 ( tức ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần), một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại  Cửa hàng điện nước Mai Chiến (do ông Lê Xuân Chiến làm chủ). Người dân sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Công an Hà Tĩnh đã huy động 55 chiến sĩ để khống chế đám cháy ( ảnh CA Hà Tĩnh)
Công an Hà Tĩnh đã huy động 55 chiến sĩ để khống chế đám cháy ( ảnh CA Hà Tĩnh)

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, 1 xe chỉ huy, 3 máy bơm chữa cháy cùng 55 cán bộ chiến sĩ để ứng cứu.

Do bên trong cửa hàng chủ yếu là nhựa tổng hợp, các thiết bị điện và vật tư dễ cháy nên chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu chữa.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn, di chuyển tài sản và triển khai các đội hình phun nước để khống chế đám cháy. Đồng thời tiến hành phá dỡ mái tôn để thoát khói khí độc ra ngoài nhằm nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.

Đến 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy chỉ gây thiệt hại một số tài sản trong cửa hàng, không gây ra thiệt hại về người.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy được xác định là  do chập điện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.