Hà Tĩnh: Đối thoại chính sách thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản

GD&TĐ - Ngày 25/11, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và Truyền thông Phát triển (RED), Đại sứ quán Canada tổ chức đối thoại chính sách: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi đối thoại
Toàn cảnh buổi đối thoại

Buổi đối thoại nhằm mục đích hướng tới góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường nông sản, tăng cường hiệu quả của chương trình Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, hộ quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh; tạo cơ hội thảo luận bàn tròn giữa cac doanh nghiệp, người sản xuất, chính quyền địa phương về chính sách phát triển thị trường các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh...

Buổi đối thoại xoay quanh với các chủ đề: Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp; vấn đề quy hoạch nông nghiệp; bình đẵng giữa các thành phần kinh tế trong chính sách phát triển thị trường nông sản ở Hà Tĩnh.

Trên tinh thần đó, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đưa ra nhiều ý kiến như: Vấn đề đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục tiếp cận một số chính sách còn gặp nhiều cản trở, chưa có tư duy về thị trường, doanh nhiệp liên kết với nông dân, các trang trại còn ít,…

Sau khi tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đại diện ngành NN&PTNT Hà Tĩnh trả lời những vướng mắc còn vấp phải trong việc liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp, HTX với nông dân.

Cũng tại buổi đối thoại, đại diện Đại sứ quán Canada, Trung tâm nghiên cứu và Truyền thông Phát triển (RED) đề nghị Hà Tĩnh cần chỉ đạo các sở, ban ngành rà soát tổng thể các chính sách để xây dựng một văn bản quy định chung nhất các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư của tĩnh.

Trên cơ sở này yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện rà soát trong phạm vi lĩnh vực, ngành mình phụ trách để tham mưu xây dựng cơ bản về chính sách mang tính đặc thù của lĩnh vực. Tránh trường hợp quy định lại các chính sách gây khó khăn cho các tổ chức cá nhân trong quá trình áp dụng văn bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.