Hà Tĩnh: Chồng dùng kéo đâm vợ tử vong ngay trước bữa cơm tối

GD&TĐ - Mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cãi cọ, hung thủ đã dùng kéo đâm vợ nhiều nhát, khiến cô tử vong.

Đối tượng Nam đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự ngay sau khi gây án.
Đối tượng Nam đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự ngay sau khi gây án.

Khoảng 19h ngày 16/9/2018, Nguyễn Thành Nam (SN 1992, trú tại thôn Trường Hải, xã Xuân Trường, Nghi Xuân) do xảy ra mâu thuẫn với vợ là Mai Thị Bảo Chi (SN 2001, trú tại thôn Lộc Hạnh, xã Xuân Trường, Nghi Xuân) nên đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người, khiến chị Chi bị trọng thương nặng và sau đó tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đối tượng Nguyễn Thành Nam đã bị bắt và đang được tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra xét hỏi.

Hung khí đối tượng gây ra vụ chết người
 Hung khí đối tượng gây ra vụ chết người

Được biết Nguyễn Thành Nam và chị Mai Thị Bảo Chi chưa làm thủ tục đăng kí kết hôn do người vợ chưa đủ độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật nhưng đã sống chung như vợ chồng và có với nhau một đứa con hơn 3 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 07/7/2018, cũng trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã xảy ra vụ án bị can Trần Thị Liên (SN 1972; Hộ khẩu thường trú: xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dùng áo sơ mi siết vào cổ chồng khiến anh Phạm Anh Sơn tử vong tại chỗ. 

Hai vụ trọng án liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn chính là hồi chuông báo động về tình trạng thoái hóa đạo đức lối sống gia đình ở một bộ phận dân cư, đặc biệt tại vùng nông thôn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.