Hà Tĩnh: Cam "trùm màn" vào vụ thu hoạch

GD&TĐ - Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, cam Khe Mây - vùng cam đặc sản của Hà Tĩnh bắt đầu vào vụ thu hoạch. Thời tiết thuận lợi đã giúp sản lượng cam năm nay gấp đôi mùa cam cũ.

Hà Tĩnh: Cam "trùm màn" vào vụ thu hoạch
Huyện Hương Khê hiện có hơn 2.000 ha trồng cam, trong đó xã Hương Đô được xem là “thủ phủ” cam Khe Mây – giống cam đặc sản ngon nức tiếng.
Huyện Hương Khê hiện có hơn 2.000 ha trồng cam, trong đó xã Hương Đô được xem là “thủ phủ” cam Khe Mây – giống cam đặc sản ngon nức tiếng.
Xã Hương Đô có 360 ha trồng cam, hiện 320 hecta đã cho thu hoạch
Xã Hương Đô có 360 ha trồng cam, hiện 320 hecta đã cho thu hoạch
Nhằm giúp các cây cam Khe Mây tránh côn trùng phá hoại ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của quả, người dân xã Hương Đô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã áp dụng việc trùm màn để bảo vệ
Nhằm giúp các cây cam Khe Mây tránh côn trùng phá hoại ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của quả, người dân xã Hương Đô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã áp dụng việc trùm màn để bảo vệ
Bắt đầu từ tháng 7, các nhà vườn đã tiến hành trùm màn cho cây.
Bắt đầu từ tháng 7, các nhà vườn đã tiến hành trùm màn cho cây. 
Cam sau khi trùm màn vẫn hấp thụ được ánh nắng mặt trời đảm bảo độ ngọt
Cam sau khi trùm màn vẫn hấp thụ được ánh nắng mặt trời đảm bảo độ ngọt
và ngăn côn trùng tấn công gây hư hỏng cho quả
và ngăn côn trùng tấn công gây hư hỏng cho quả
Người dân còn dùng các chế phẩm tự nhiên để làm bẫy bắt côn trùng treo tại mỗi cây
Người dân còn dùng các chế phẩm tự nhiên để làm bẫy bắt côn trùng treo tại mỗi cây 
Đối với những cây không trùm màn, người dân sẽ dùng túi lưới cẩn thận bọc từng quả
Đối với những cây không trùm màn, người dân sẽ dùng túi lưới cẩn thận bọc từng quả 
Cam Khe Mây cho thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 2 Âm lịch. Mỗi gốc người dân sử dụng từ 2-3 bộ màn để trùm xung quanh từ gốc đến ngọn.
Cam Khe Mây cho thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 2 Âm lịch. Mỗi gốc người dân sử dụng từ 2-3 bộ màn để trùm xung quanh từ gốc đến ngọn.
Tại Hương Đô, cam Khe Mây được trồng tập trung ở các đồi núi cằn cỗi, ở thôn 6, thôn 7, thôn 1…. với 2 giống chủ yếu là cam Xã Đoài và V2. Cam Khe Mây được trồng trên đất Hương Đô có vị ngọt thanh, thơm thoang thoảng khi vừa cắt.

Tại Hương Đô, cam Khe Mây được trồng tập trung ở các đồi núi cằn cỗi, ở thôn 6, thôn 7, thôn 1…. với 2 giống chủ yếu là cam Xã Đoài và V2. Cam Khe Mây được trồng trên đất Hương Đô có vị ngọt thanh, thơm thoang thoảng khi vừa cắt. 

Theo thống kê, toàn xã Hương Đô hiện có 300 hộ trồng cam. Trong đó nhiều hộ có diện tích lên đến gần 100 ha, cho thu nhập khoảng 4-5 tỷ đồng/năm.

Theo thống kê, toàn xã Hương Đô hiện có 300 hộ trồng cam. Trong đó nhiều hộ có diện tích lên đến gần 100 ha, cho thu nhập khoảng 4-5 tỷ đồng/năm.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cam cho sản lượng lớn. Mỗi cây trung bình cho thu hoạch từ 2-3 tạ. Các nhà vườn phải dùng sào để chống tránh gãy cành
Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cam cho sản lượng lớn. Mỗi cây trung bình cho thu hoạch từ 2-3 tạ. Các nhà vườn phải dùng sào để chống tránh gãy cành
Theo ông Đinh Văn Nhâm, thành viên HTX Long Nhâm, HTX có hơn 30 thành viên. Hiện, 67 ha cam cho thu hoạch tuy nhiên HTX mới tiêu thụ được khoảng 20 tấn. Chủ yếu là những doanh nghiệp, đại lý đã ký kết tiêu thụ. Giá cam đầu mùa đang dao động từ 25-40 ngàn đồng/kg.
Theo ông Đinh Văn Nhâm, thành viên HTX Long Nhâm, HTX có hơn 30 thành viên. Hiện, 67 ha cam cho thu hoạch tuy nhiên HTX mới tiêu thụ được khoảng 20 tấn. Chủ yếu là những doanh nghiệp, đại lý đã ký kết tiêu thụ. Giá cam đầu mùa đang dao động từ 25-40 ngàn đồng/kg.
Những quả cam chín rụng sẽ được gom lại tận dụng làm chế phẩm sinh học bón cho cây trồng
Những quả cam chín rụng sẽ được gom lại tận dụng làm chế phẩm sinh học bón cho cây trồng
Ngoài cam chanh, các nhà vườn còn trồng thêm nhiều giống trái cây khác như cam bù, quýt, tắt...
Ngoài cam chanh, các nhà vườn còn trồng thêm nhiều giống trái cây khác như cam bù, quýt, tắt...
"Năm nay, cam cho sản lượng cao nhưng do dịch bệnh nên người dân gặp khó khăn trong tiêu thụ. Người dân đang thu hoạch tiêu thụ dần bằng việc bán ra các tỉnh lẻ, đồng thời áp dụng các hình thức bán, quảng cáo thương hiệu trên sàn thương mại điện tử. Hiện nay, cam Khe Mây mới chỉ tiêu thụ được 20% sản lượng", ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô thông tin.
 "Năm nay, cam cho sản lượng cao nhưng do dịch bệnh nên người dân gặp khó khăn trong tiêu thụ. Người dân đang thu hoạch tiêu thụ dần bằng việc bán ra các tỉnh lẻ, đồng thời áp dụng các hình thức bán, quảng cáo thương hiệu trên sàn thương mại điện tử. Hiện nay, cam Khe Mây mới chỉ tiêu thụ được 20% sản lượng", ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.