Hà Tĩnh: Buộc thôi việc cán bộ địa chính xã vụ lợi, hách dịch với dân

GD&TĐ - UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định thôi việc đối với ông Phan Văn Tiến – công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Thuần Thiện.

Trụ sở UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.
Trụ sở UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

Theo tìm hiểu của PV Báo GD&TĐ, trước đó trong quá công tác tại xã Thuần Thiện, ông Phan Văn Tiến đã có nhiều vi phạm như thái độ hách dịch, cửa quyền, phiền nhiễu người dân...

Sau đó, ông Tiến đã bị UBND huyện Cần Lộc ra quyết định buộc thôi việc vì đã “lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân trong thi hành công vụ”.

Cũng theo quyết định buộc thôi việc trên, ông Tiến có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, trong quá trình làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc, ông Phan Văn Tiến cũng đã thành khẩn khai báo và nhận lỗi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ