Hà Tĩnh: Tạm giữ sư trụ trì và 3 người cưa hạ rừng thông trước cửa chùa

GD&TĐ - Ông Đậu Văn Thuyết (SN 1974, trụ trì chùa Chân Tiên) và ba người khác vừa bị Công an huyện Lộc Hà tạm giữ để điều tra vì liên quan việc cắt hạ rừng thông trước cửa chùa.

Người dân phản ánh về tình trạng bị chặt đốn rừng thông tại địa phương.
Người dân phản ánh về tình trạng bị chặt đốn rừng thông tại địa phương.

Trưa 8/1, thông tin từ Công an xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), lực lượng này đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, tạm giữ 4 người cùng các tang vật liên quan đến việc cắt hạ nhiều cây thông.

Theo đó, 4 người bị tạm giữ là ông Đậu Văn Thuyết (SN 1974, trụ trì chùa Chân Tiên) và 3 người khác quê ở tỉnh Nghệ An gồm Lường Văn Hải (SN 1995), Ngô Văn Chóng (SN 1973) và Lê Văn Duân (SN 1971).

Hàng loạt cây thông bị đốn hạ tận gốc.
Hàng loạt cây thông bị đốn hạ tận gốc.

Trước đó, vào khoảng 17h, ngày 7/1, người dân xã Thịnh Lộc phát hiện có ba người đang dùng cưa xăng để cắt hạ nhiều cây thông tại khu vực trước chùa Chân Tiên nên đã báo cáo với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ cùng tang vật liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều cây thông có đường kính gốc cây từ 26-30cm bị đốn hạ.

Theo lời khai ban đầu, nhóm người nói trên được trụ trì chùa Chân Tiên là ông Đậu Văn Thuyết thuê về để cưa cây thông trước cửa nhà chùa. Trong quá trình thực hiện thì bị người dân phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...