Hà Nội: Xử lý nghiêm trường học tự ý mở cửa đón học sinh

GD&TĐ - Trong khi Hà Nội vẫn chưa quyết định cho học sinh trở lại trường để phòng chống dịch Covid-19 thì Trường liên cấp Capitole (huyện Sóc Sơn) đã cho một số học sinh đến học trực tiếp.

Trường liên cấp Capitole "lén" đón học sinh đến trường.
Trường liên cấp Capitole "lén" đón học sinh đến trường.

Ngày 8/10, có thông tin phản ánh Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã mở cửa trường học, "lén" đón một số học sinh trở lại trường.

Một số phụ huynh trường này cho biết, việc mở cửa lại trường học có sự bàn bạc và được sự đồng ý của cha mẹ học sinh vì bản thân họ có nguyện vọng cho con đi học trực tiếp, thay vì ở nhà học trực tuyến. Một phụ huynh cho hay, cha mẹ đã phải đi làm mấy tuần nay, con học mầm non, tiểu học không thể để các cháu ở nhà một mình không có ai chăm nom, kèm cặp. Trong khi đó, huyện Sóc Sơn là “vùng xanh”, lâu nay không có ca nhiễm trong cộng đồng, nhà trường cam kết và đảm bảo đủ điều kiện phòng chống dịch cho học sinh. Phụ huynh cũng cho hay, trường có ít học sinh, sĩ số các lớp đều dưới 10 cháu, phòng học rộng có thể đảm bảo giãn cách.

Tuy nhiên, đây là việc làm sai quy định của Trường liên cấp Capitole. Hiện nay, việc quyết định cho học sinh đi học trực tiếp phải do UBND thành phố cho phép, nhà trường không thể tự mở cửa đón học sinh.

Bà Trần Thị Thanh Huế- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết ngày khi nhận được thông tin, trưa 8/10, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã đến Trường liên cấp mầm non - tiểu học - THCS Capitole, lập biên bản và làm việc với nhà trường trong buổi chiều cùng ngày.

Bà Huế cũng khẳng định, khi UBND TP và Sở GD&ĐT Hà Nội chưa quyết định cho học sinh trở lại trường học trực tiếp thì cấp phòng hay cấp trường không được phép tự quyết định việc này. Việc mở cửa đón học sinh của Trường liên cấp Capitole là sai và sẽ phải xử lý theo quy định.

Ông Phạm Xuân Tiến- Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin về sự việc. Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn sớm có báo cáo cụ thể sự việc này và có hình thức xử lý phù hợp.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc cho học sinh đến trường là mong muốn của cả ngành giáo dục cũng như phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, các phương án đều phải tính toán đến sự an toàn của cả học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường và đảm bảo yếu tố phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các nhà trường về việc tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...