Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe gian

GD&TĐ - Một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe gian mới đây đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố.

Ngày 27/11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Trường Vũ (SN 1986, trú tại số 16D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Tân (SN 1977, trú tại số 47 Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Phú Sơn (SN 1992, trú tại ngõ 729 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình đấu tranh, ngày 11/11, các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm đối tượng trên.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ gồm 7 xe máy (1 xe máy SH, 1 xe máy Leed, 1 xe máy Piagio Zip, 2 xe máy Vision, 2 xe máy Dream), 5 vam phá khoá, 1 máy mài.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Trong số này, có 6 chiếc xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp trên địa bàn quận Đống Đa, quận Ba Đình, quận Long Biên.

Tại cơ quan Công an, Hà Trường Vũ, Nguyễn Văn và Nguyễn Phú Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.