Hà Nội: Tiếp nhận, bàn giao xe cứu thương phục vụ phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 2/3, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã bàn giao 1 xe cứu thương phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho quận Ba Đình (Hà Nội). 

Bàn giao xe cứu thương phục vụ công tác phòng chống dịch.
Bàn giao xe cứu thương phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Ba Đình đã thông tin về những kết quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

Trong đó, phát huy hiệu quả việc huy động các nguồn lực xã hội trong công tác phòng, chống dịch covid-19 và tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy Ba Đình trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và chung tay cộng đồng trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận; Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, quận Ba Đình tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn cùng các đơn vị đối với quận trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh, đơn vị sẽ luôn phối hợp chặt chẽ cùng với quận Ba Đình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Thanh tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo quận Ba Đình, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của toàn thể nhân dân, Ba Đình đã và đang kiểm soát tốt và dần đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ