Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Vinh danh học sinh và giáo viên tiêu biểu xuất sắc

GD&TĐ - Ngày 26/5, Quận Bắc Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2016 – 2017.

Ông Phạm Văn Đại và ông Nguyễn Công Khanh trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các HS đạt giải quốc tế
Ông Phạm Văn Đại và ông Nguyễn Công Khanh trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các HS đạt giải quốc tế

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, Nguyễn Công Khanh – Phó Bí thư thường trực quận ủy cùng đông đảo cán bộ quản lý phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường học các cấp, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục quận.

Năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục Bắc Từ Liêm tiếp tục có những bước chuyển biến; Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh thúc đẩy các hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Minh chứng rõ rệt nhất có thể kể đến là bảng thành tích HSG các cấp đầy ấn tượng của học sinh Bắc Từ Liêm với 48 giải quốc tế, 49 giải cấp quốc gia, 171 giải cấp thành phố, 1.625 giải cấp quận.

Năm học vừa qua toàn quận đã có 685 giáo viên, nhân viên giỏi ở các lĩnh vực, nội dung cuộc thi các cấp, trong đó 592 danh hiệu cấp quận, 90 danh hiệu cấp thành phố, 3 danh hiệu cấp quốc gia.

Ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các kết quả mà các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời mong rằng các em học sinh luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”;

Thành tích của các em hôm nay là bước khởi đầu tốt đẹp nhưng con đường để đến thành công còn nhiều gian nan vất vả, các em phải ra sức phấn đấu rèn luyện trau dồi đạo đức, chủ động sáng tạo trong học tập, học đi đôi với hành, quan tâm giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng thi đua, cùng tiến bộ, phấn đấu trở thành học sinh có đạo đức tốt, học giỏi, lối sống đẹp để trở thành công dân phát triển toàn diện cả đức – trí – thể - mỹ, coi đó là việc làm thiết thực để đền đáp công ơn các thầy, cô giáo, gia đình và xã hội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ