Hà Nội: Nhiều ngôi trường khánh thành trong ngày khai giảng

GD&TĐ - Sáng nay 5/9, đúng ngày khai giảng năm học mới 2019-2020, nhiều trường học tại Hà Nội đồng thời khánh thành những ngôi trường khang trang, hiện đại

Lễ cắt băng khánh thành Trường THPT Trần Nhân Tông.
Lễ cắt băng khánh thành Trường THPT Trần Nhân Tông.

Trường Trần Nhân Tông được xây mới hiện đại

Lễ khai giảng năm học mới của học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông cũng đồng thời là buổi lễ khánh thành ngôi trường mới sau hơn 1 năm xây dựng. Năm học này, nhà trường đón 666 học sinh lớp 10, nâng tổng quy mô học sinh toàn trường lên gần 1.800 em.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, trong thời gian qua qua, trường được UBND TP Hà Nội quan tâm, đầu tư xây dựng mới 1 tòa nhà 7 tầng với 16 phòng học, 12 phòng chức năng, đồng thời cải tạo tòa nhà 4 tầng với 6 phòng học, 5 phòng chức năng.

Trong thời gian xây dựng, cải tạo, trường đã 2 lần phải di chuyển đến 5 địa điểm với nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường nản chí hay lùi bước. Nhiều giáo viên trong trường đã nỗ lực trong việc giảng dạy và giành nhiều thành tích xuất sắc.

Năm học 2019-2020, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD&ĐT, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị xuất sắc của ngành Giáo dục Thủ đô về chất lượng giáo dục.

Lễ khai giảng trường tiểu học Tứ Liên (Quận Tây Hồ)
Lễ khai giảng trường tiểu học Tứ Liên (Quận Tây Hồ)

Học sinh Tứ Liên không còn học nhờ đình làng

Còn tại trường Tiểu học Tứ Liên và trường THCS Tứ Liên, sau 60 năm phải đi “học nhờ” trong khuôn viên đình Nội Châu, đến nay, học sinh nhà trường đã được học trong một ngôi trường khang trang hiện đại.

Hai công trình đều được khởi công từ tháng 7-2018 tại cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Trường Tiểu học Tứ Liên có quy mô 720 học sinh, Trường THCS Tứ Liên có quy mô 700 học sinh. Tổng kinh phí đầu tư của hai công trình gần 80 tỷ đồng. Việc xây dựng hai trường học này đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ học của học sinh.

Nhờ được đầu tư, lần đầu tiên, Trường THCS Tứ Liên tuyển sinh đủ 100% chỉ tiêu, còn Trường Tiểu học Tứ Liên cũng đã tuyển được gần 200 học sinh, đạt 90% chỉ tiêu, tăng gấp đôi số học sinh tuyển được so với năm trước.

Vui mừng khi tổ chức lễ khai giảng tại ngôi trường mới, cô Trần Thị Thanh Hoa, hiệu trưởng Trường THCS Tứ Liên cho biết: Sau 1 năm khởi công xây dựng, ngôi trường mới đã được khánh thành với cơ sở vật chất hiện đại. Năm nay, nhà trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu vì từ khi chuyển sang ngôi trường mới, phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm khi gửi con em mình đến học

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh với 18 phòng học và các phòng chức năng: Phòng Tin học, phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh. Đặc biệt với một thư viện được đầu tư kỹ lưỡng, chọn lọc các đầu sách sẽ là nơi các em học sinh hào hứng, và thường xuyên lui tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ