Hà Nội: Hơn 200 nhân viên ứng cứu kịp thời đám cháy giả định ở Đặng Xá

GD&TĐ - Tình huống giả định được UBND huyện Gia Lâm đưa ra là đám cháy tại tòa nhà CT9B trong khu đô thị (KĐT) Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) khiến nhiều  người hoảng loạn và lo lắng vì mắc kẹt…

Lực lượng chức năng phun nước dập tắt đám cháy.
Lực lượng chức năng phun nước dập tắt đám cháy.

Chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy

Sáng 3/10, UBND Gia Lâm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2020 với sự tham gia của hơn 200 người.

Cụ thể, gồm lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên, Phòng PC 07 (Công an TP. Hà Nội), Đội thanh tra GTVT huyện Gia Lâm, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, Công ty Điện lực Gia Lâm cùng nhiều cư dân đang sinh sống tại KĐT Đặng Xá.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC và tìm kiếm CNCH  khi xảy ra các tình huống cháy, nổ tại khu vực làng nghề, khu dân cư có tình chất nguy hiểm cháy nổ cao. Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng, phương tiện tại chỗ…

Tăng cường công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng tham gia chữa cháy CHCN trên địa bàn huyện Gia Lâm. Đặc biệt, trong các tình huống cháy, nổ lớn tại KĐT, tòa nhà cao tầng có tính chất nguy hiểm về cháy nổ cao. Cùng với đó để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tình huống giả định được đưa ra là một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà CT9B trong KĐT Đặng Xá (huyện Gia Lâm) khiến nhiều người hoảng loạn và lo lắng.

Ngay  khi có tin báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Gia Lâm) cùng các đơn vị quân sự, Thanh tra GTVT, y tế, điện lực và Công ty môi trường đô thị đã có mặt kịp thời chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân mắc kẹt trên các căn hộ của tòa nhà xuống vị trí an toàn và bố trí nhiều xe cứu thương, phương tiện sơ cấp cứu như kịch bản giả định. Và đám cháy giả định cũng nhanh chóng được dập tắt.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thượng tá Phạm Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm cho rằng, KĐT Đặng Xá là nơi tập trung lượng dân cư rất lớn. Cùng với đó là khối văn phòng, nơi kinh doanh của một số công ty thương mai, dịch vụ, vì thế nguy cơ cháy nổ rất cao. Đặc biệt, ngoài việc tầng hầm để xăng dầu, xe máy, ô tô, trên các tòa nhà còn có cả những chất cháy của các hộ gia đình… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Sẵn sàng đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy đi cấp cứu.
Sẵn sàng đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy đi cấp cứu.

“Buổi diễn tập phương án PCCC&CNCH nhằm nâng cao ý thức của người dân sinh sống trên các tòa nhà, nhất là các tòa cao tầng. Đồng thời, cũng kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ chất lượng của các trang thiết bị PCCC tại các tòa nhà.

Thông qua buổi diễn tập cũng đánh giá được khả năng thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC cũng như các lực lượng hợp quản về toàn bộ quy trình diễn tập để áp dụng vào thực tế. Đánh giá lại toàn bộ trang thiết bị, phương tiện hiện có của lực lượng cảnh sát PCCC cũng như của các lực lượng hợp quản của chính quyền địa phương và cơ sở. Và điều quan trọng là khả năng điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trong công tác PCCC&CNCH…”, Thượng tá Quang nói.

PCCC là trách nhiệm của mỗi công dân 

Thượng tá Quang cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Gia Lâm đã xảy ra 12 vụ cháy. Trong đó, có 1 vụ cháy lớn. So với cùng kỳ năm 2019 thì các vụ cháy đã giảm hơn.

Theo Thượng tá Quang, để thực hiện tốt công tác PCCC thì việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức của mỗi người dân, chính quyền địa phương và các BQT các tòa nhà về kiến thức PCCC là rất quan trọng. Từ đó, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do các vụ cháy nổ gây ra.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong thời gian qua.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong thời gian qua.

“Mỗi người dân và các BQL tòa nhà cần nâng cao ý thức, trách  nhiệm trong công tác PCCC. Bởi PCCC là trách nhiệm của mỗi công dân và các tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn.Các BQT tòa nhà cần trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị để kịp thời sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra…”, Thượng tá Quang khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.