Hà Nội: Học sinh, sinh viên trường nghề phấn khởi đi học trở lại

GD&TĐ - Ngày 14/2, học sinh, sinh viên, học viên nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội phấn khởi trở lại trường để học tập trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Học sinh Trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đo thân nhiệt tại cổng trường.
Học sinh Trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đo thân nhiệt tại cổng trường.

Sáng 14/2, hàng trăm học sinh các khối lớp 10, 11, 12 hệ song bằng của Trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Để HSSV trở lại trường, công tác đảm bảo phòng dịch đã được trường xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga- Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội cho biết: Hôm nay, trường mới đón học sinh hệ song bằng trở lại học trực tiếp các môn văn hóa. Còn hệ học nghề sẽ trở lại trường từ 21/2 để học sinh, sinh viên có thời gian lo cho ở, sinh hoạt.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, Nhà trường đã xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập và công tác chuẩn bị cho HSSV trở lại trường học trực tiếp, sẵn sàng chuyển đổi linh hoạt phương án tổ chức giảng dạy, học tập khi tình hình dịch có diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo tiến độ chương trình.

Nhà trường đã tổ chức công tác tổng vệ sinh các phòng làm việc, phòng học, ký túc xá, các khu vực do Nhà trường quản lý để đảm bảo tốt công tác giảng dạy, học tập cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đó là các phương án, kịch bản để xử lý tình huống khi có ca F0 hoặc dịch bệnh lây lan phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội học thực hành trên lớp.
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội học thực hành trên lớp.
Lần đầu đến trường, Trần Hùng Dũng Kiên-sinh viên năm thứ nhất chia sẻ: Được đi học trực tiếp, em cảm thấy rất vui. Đến trường, em được giao tiếp với bạn bè, tương tác với thầy cô, thực hành tại nhà xưởng nên mỗi tiết học trôi qua rất thú vị, việc tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Đối với sinh viên trường nghề, việc thực hành là rất quan trọng nên việc học trực tiếp luôn là mong mỏi từ lâu của em đối với các bạn.

Từ sáng sớm, gần 3.000 học sinh, sinh viên, học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) náo nức đến trường. Tất cả đều thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, vào lớp học theo luồng để tránh tập trung quá đông cùng một chỗ vào một thời điểm.

Thầy Trần Xuân Quỳnh- giảng viên Khoa Ô tô, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ: Đặc thù của học nghề là học lý thuyết đi đôi với thực hành trên thiết bị máy. Vì thế, khi học trực tiếp, người học sẽ tiếp thu bài học tốt hơn, vững tay nghề sau khi ra trường. Được đi học trực tiếp không chỉ là niềm vui đối với thầy trò mà còn là động lực để nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ông Lê Minh Thảo-Trưởng phòng Dạy nghề Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: Sáng 14/2, Sở đã kiểm tra công tác đón học sinh, sinh viên trường nghề trên địa bàn trở lại. Theo ghi nhận, các trường đều đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, an toàn phòng dịch cho HSSV. Một số trường do có sinh viên ngoại tỉnh nên công tác phòng dịch được thực hiện chặt chẽ theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế.

Trước đó, Sở đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức giảng dạy theo hướng linh hoạt, phù hợp với bối cảnh có dịch Covid-19. Các nhà trường chủ động tổ chức giảng dạy song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên có thể theo học. Đối với học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đang theo học văn hóa cấp THCS, THPT kết hợp với học nghề thực hiện theo chỉ đạo chung của Sở GD&ĐT Hà Nội để bảo đảm sự thống nhất trên địa bàn.

Khi đón học sinh, sinh viên, học viên trở lại, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đạt các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Giáo viên chưa tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng Covid-19 chỉ tham gia giảng dạy trực tuyến, không giảng dạy trực tiếp. Các nhà trường không tổ chức ăn bán trú; không tổ chức bán cửa hàng ăn uống trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 370 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục nghề nghiệp với hơn 120.000 học sinh, sinh viên, học viên theo học. Các nhà trường được phép chủ động tổ chức đón học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp từ ngày 14/2/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.