Hà Nội FC và Nam Định cùng 'lĩnh án' vì cổ động viên

GD&TĐ - Ban kỷ luật đã đưa ra án phạt xung quanh những sai phạm ở trận CLB Hà Nội gặp Nam Định vòng 11 V.League.

Hà Nội FC và Nam Định nhận án kỷ luật từ VFF liên quan tới pháo sáng ở vòng 11 V.League.
Hà Nội FC và Nam Định nhận án kỷ luật từ VFF liên quan tới pháo sáng ở vòng 11 V.League.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo án phạt với CLB Hà Nội và Nam Định ở vòng 11 V-League 2023 do để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Theo đó, đội chủ nhà CLB Hà Nội nộp phạt 20 triệu đồng và Nam Định cũng nộp phạt 15 triệu đồng do để cổ động viên của đội nhà đốt pháo sáng.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải, CLB Hà Nội phải nộp phạt vì để xảy ra tình trạng này. Lần nộp phạt trước ở vòng 5 khi CLB Hà Nội tiếp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Thủ đô cũng nhận án phạt vì lý do tương tự.

Cũng trong quyết định kỷ luật ban hành ngày 8/6, Ban kỷ luật VFF phạt CLB Hà Tĩnh 2.000.000 (hai triệu đồng) do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu gặp Bình Định cũng ở vòng 11 V-League 2023 diễn ra ngày 4/6.

Sau vòng 11, V.Leage tạm nghỉ để tuyển quốc gia thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 6. Trên bảng xếp hạng lúc này, CLB Thanh Hóa đang dẫn đầu với 22 điểm. Hai đội xếp sát phía sau là CLB Công an Hà Nội và Hà Nội, với cách biệt lần lượt là 1 và 3 điểm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Hồng Kông tại Lạch Tray và Syria trên sân Thiên Trường vào trung tuần tháng 6.

Dự kiến vòng 12 V.League sẽ trở lại vào ngày 23 tháng 6 tới với rất nhiều cặp đấu hấp dẫn như Nam Định gặp Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hưng Yên sẽ tuyển 1.088 giáo viên mầm non, 421 giáo viên tiểu học, 336 giáo viên THCS và 242 giáo viên THPT.

Hưng Yên thông báo tuyển 2.087 giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hưng Yên vừa thông báo về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Minh họa/INT

Tiếng vọng từ ngàn xanh

GD&TĐ - Những tiếng vọng từ muông thú có khi reo vui nhưng cũng có khi trầm buồn được “cất lên” từ cuốn sách “Tê giác từ ngàn xanh” thật sinh động, ý nghĩa.