Hà Nội: Đối tượng dùng dao đâm chết người đến Công an huyện đầu thú

GD&TĐ - Trong quá trình xảy ra ẩu đả, Nguyễn Tiến Hưng đã dùng dao tấn công khiến 1 người đàn ông tử vong.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: Công an Hà Nội.
Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 11/8, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (SN 1994, trú tại xã Bích Hòa, Thanh Oai) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10/8, trên đường đi bộ về nhà sau khi uống rượu ở nhà người quen, Nguyễn Tiến Hưng và bạn gặp anh H.M.L. (SN 1983, HKTT tại Hải Phòng) đang điều khiển xe máy chở theo con trai đi ngược chiều.

Lúc này, Hưng và bạn đã chặn xe anh L. và đấm đá vào người nạn nhân. Do hoảng sợ, anh L. đã điều khiển xe máy về nhà em vợ là anh N.V.T. (SN 1984, trú tại thôn Mùi, Bích Hòa, Thanh Oai) kể chuyện.

Một lúc sau anh L. điều khiển xe máy chở anh T. đi ra ngõ Vạc thì gặp Hưng. Hai bên sau đó đã lao vào đánh nhau. Hưng chạy vào nhà một người dân ở gần đó lấy dao bầu để đánh nhau với anh T.

Trong lúc xô xát, đối tượng đã đâm 2 nhát dao vào người anh T. Thấy anh T. bị chảy nhiều máu, Hưng bỏ chạy rồi vứt dao xuống ruộng. Anh T. bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 16h cùng ngày, Nguyễn Tiến Hưng đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).