Hà Nội dỡ phong tỏa tòa nhà T6 Times City, trừ tầng 12A

GD&TĐ - Tối 4/2, tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã được dỡ bỏ phong tỏa, trừ tầng 12A nơi có bệnh nhân COVID-19.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Từ 21h ngày 4/2, UBND phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chính thức thông báo thôi áp dụng việc hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà của tòa nhà T6 - Times City, trừ tầng 12A. Như vậy, cư dân tòa nhà T6 - Times City, trừ tầng 12A, đã không còn bị hạn chế đi lại, ra khỏi nhà song vẫn phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tầng 12A là nơi có các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1581 vẫn duy trì chế độ khu vực cách ly theo quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng.

Ngay sau khi có thông tin lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, hàng trăm cư dân đã xuống trước khu vực sảnh tòa nhà ăn mừng sau 7 ngày bị cách ly tại chỗ. Đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán nên việc được dỡ bỏ phong tỏa đã khiến nhiều cư dân vui mừng vì không bị "mất tết" như lo lắng trước đó về quy định mới sẽ phải cách ly trong 21 ngày, có nghĩa tới mùng 7 âm lịch mới hết hạn.

Trước đó, tòa T6 Times City có khoảng 400 căn hộ với hơn 1 nghìn dân bị phong tỏa từ ngày 29/1, sau khi một cư dân đang sống tại P12A05 T6 có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Sáng 29/1, Bộ Y tế công bố ghi nhận một ca COVID-19 tại Hà Nội là bệnh nhân thứ 1581. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân 1581 (nữ, 54 tuổi), địa chỉ tại tòa nhà T6, chung cư Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 23/1, bệnh nhân có đến chơi nhà bệnh nhân 1553 (nam, 31 tuổi, nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và có tiếp xúc gần với mẹ bệnh nhân 1553 trong khoảng 1 giờ. Hiện, mẹ bệnh nhân 1553 cũng đã có kết quả dương tính.

Sau đó, bà di chuyển về một ngôi nhà tại phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương cùng chồng. Chiều 25/1, bà cùng chồng về nhà tại chung cư Times City bằng xe riêng.

Ngày 27/1, bệnh nhân đi sắm Tết tại Trung tâm thương mại Megamall. Ngày 28/1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.