Hà Nội: Đầu năm xin chữ qua tấm chắn để phòng, chống Covid-19

GD&TĐ - Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động xin chữ đầu xuân bị ảnh hưởng không nhỏ, các ông đồ được yêu cầu đeo khẩu trang và cho chữ qua tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Nhiều sĩ tử đến đây để xin chữ mong muốn đạt thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng trong năm Tân Sửu 2021.
Nhiều sĩ tử đến đây để xin chữ mong muốn đạt thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng trong năm Tân Sửu 2021.

Năm nay, số lượng ông đồ giảm đáng kể lác đác chỉ vài người khác với hơn trăm người như mọi năm, không còn cảnh ông đồ ngồi vỉa hè, xung quanh khu vực Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Những ngày đầu xuân, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám vẫn mở cửa đón khách, nhưng sẽ dừng tất cả các hoạt động của Hội chữ Xuân Tân Sửu 2021: viết chữ, cho chữ Thư pháp, các hoạt động văn hóa nghệ thuật,… ở di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. 

Tại Hồ Văn-Văn Miếu, việc xin chữ đầu năm được diễn ra từ ngày 5/2 nhưng không tổ chức khai mạc, tất cả ông đồ bắt buộc phải đeo khẩu trang, thậm chí bàn có tấm kính chắn để đảm bảo an toàn khi thực hiện việc cho chữ trong dịp Tết này.
Tại Hồ Văn-Văn Miếu, việc xin chữ đầu năm được diễn ra từ ngày 5/2 nhưng không tổ chức khai mạc, tất cả ông đồ bắt buộc phải đeo khẩu trang, thậm chí bàn có tấm kính chắn để đảm bảo an toàn khi thực hiện việc cho chữ trong dịp Tết này.
Trong sáng ngày hôm nay ( mồng 2 Tết) lượng khách đến xin chữ đầu năm khá đông.
Trong sáng ngày hôm nay ( mồng 2 Tết) lượng khách đến xin chữ đầu năm khá đông.
Việc xin chữ đầu năm đã trở thành nét văn hoá, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.
Việc xin chữ đầu năm đã trở thành nét văn hoá, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.
Hà Nội: Đầu năm xin chữ qua tấm chắn để phòng, chống Covid-19 ảnh 4
Năm nay là một năm đặc biệt, khi các ông đồ cũng như du khách đến phải đeo khẩu trang để vào xin chữ.
Năm nay là một năm đặc biệt, khi các ông đồ cũng như du khách đến phải đeo khẩu trang để vào xin chữ.
Ngay tại ngoài cổng, khẩu trang, dung dịch rửa tay đã được đặt sẵn để phục vụ sát khuẩn cho khách.
Ngay tại ngoài cổng, khẩu trang, dung dịch rửa tay đã được đặt sẵn để phục vụ sát khuẩn cho khách.
Hà Nội: Đầu năm xin chữ qua tấm chắn để phòng, chống Covid-19 ảnh 7
Hà Nội: Đầu năm xin chữ qua tấm chắn để phòng, chống Covid-19 ảnh 8
Hà Nội: Đầu năm xin chữ qua tấm chắn để phòng, chống Covid-19 ảnh 9
Ông đồ và sĩ tử đeo khẩu trang, đứng giãn cách khi cho chữ, xin chữ, kính chắn giọt bắn được đặt trên bàn cho chữ để phòng Covid-19.
 Ông đồ và sĩ tử đeo khẩu trang, đứng giãn cách khi cho chữ, xin chữ, kính chắn giọt bắn được đặt trên bàn cho chữ để phòng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.