Hà Nội đảm bảo đời sống nhân dân khu vực cách ly Hạ Lôi

Hà Nội đảm bảo đời sống nhân dân khu vực cách ly Hạ Lôi

Báo cáo đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, ngày 8/4 UBND huyện Mê Linh đã ký quyết định về việc cách ly y tế thôn Hạ Lôi

Theo đó, lực lượng công an và quân đội là 2 đơn vị chủ lực đảm bảo công tác an ninh trật tự và thành lập 10 chốt (7 chốt cứng và 3 chốt mềm).

Các chốt đều được kiểm dịch, khử khuẩn, kiểm soát, ghi lại hành trình dịch tễ để phòng dịch bệnh.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin, ngay từ khi dịch Covid-19 phát hiện từ Sơn Lôi (tỉnh Vĩnh Phúc), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện Mê Linh chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trên khắp địa bàn của huyện để người dân nâng cao ý thức, phòng chống dịch bệnh.

Từ ngày 1/4 thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ việc kiểm soát rà soát nhân dân có tiếp xúc với các F1, F2…, tiếp xúc với Bệnh viện Bạch Mai. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Mê Linh làm quyết liệt chặt chẽ, hàng ngày hàng giờ tiếp tục rà soát không dừng lại.

Thực hiện cách ly xã hội, quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ 1/4 đến nay lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã xử phạt hành chính 75 trường hợp người dân không đeo khẩu trang ra đường. 

Đặc biệt, tại thôn Hạ Lôi đã xử phạt 48 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang. Trong thời gian tới, Công an huyện Mê Linh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương ra quân xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình bà con nông dân canh tác khoảng 100 ha trồng hoa trên địa bàn sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian cách ly dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu lưu ý, các cơ quan chức năng huyện Mê Linh phải bảo đảm đời sống người dân tại khu cách ly Hạ Lôi.

Đồng thời, tiếp tục rà soát y tế tại những khu vực đã được thành phố khoanh vùng. Không được chủ quan, lơ là cảnh giác.

Báo cáo đoàn công tác, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện tại 10 chốt có gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

Trong đó, công an làm chốt trưởng và các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, y tế và các tổ chức chính trị xã hội. Căn cứ theo địa giới hành chính thôn Hạ Lôi (có 9 xóm) 3.356 hộ với 10.042 nhân khẩu.

Theo đó, từ 6/4 đến nay, tình hình an ninh trật tự tại thôn Hạ Lôi nói riêng và xã Mê Linh nói chung đảm bảo an toàn không xảy ra vấn đề gì phát sinh.

Thay mặt đoàn công tác làm việc với huyện Mê Linh, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tặng nhiều món quà ý nghĩa gồm vật dụng y tế, nhu yếu phẩm cho Công an huyện Mê Linh nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.