Hà Nội chú trọng tuyên truyền bầu cử ở cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đặc biệt, Tiểu ban thực hiện sẽ chú trọng ở những khu vực xa trung tâm, những địa phương có nhà máy, khu công nghiệp, sinh viên trường đại học, cao đẳng, dạy nghề...

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 25/4, cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được các cấp, các ngành đẩy mạnh.

Theo đó, các cơ quan báo chí của thành phố tích cực duy trì chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài về bầu cử. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh về điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội. 

Bên cạnh đó là công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử; kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Ngoài ra, các ban Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành của thành phố cũng tích cực thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan về công tác bầu cử; Tập huấn cho cán bộ, hội viên về công tác thông tin bầu cử ở cơ sở; nắm bắt tình hình dư luận của người dân và phát động các phong trào thi đua… 

Qua đó, nhân dân Thủ đô đánh giá cao về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật; công tác chỉ đạo về bầu cử của thành phố đúng tiến độ.

Đồng thời, danh sách cử tri được rà soát đến từng hộ gia đình, niêm yết tại trụ sở cấp xã, các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo đúng tiến độ.

Thời gian tới, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử với quy mô tăng dần.

Đặc biệt, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sẽ chú trọng tuyên truyền ở những khu vực xa trung tâm, những địa phương có các nhà máy, khu công nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề…

Qua đó, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và thực hiện quyền, nghĩa vụ trong bầu cử đúng luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ