Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ công nhân môi trường bị sát hại

GD&TĐ - UBND Hà Nội vừa có văn bản giao công an thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ nữ công nhân môi trường bị sát hại.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án.
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án.

Liên quan đến vụ việc bà Vũ Thị H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) bị đối tượng Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình) dùng gạch tấn công dẫn đến tử vong, chiều ngày 5/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo giao công an thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 20h45’ ngày 4/4, Toàn đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy thì gặp bà Vũ Thúy H. (SN 1978, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) đang đẩy xe chở rác.

Khi nạn nhân di chuyển đến đoạn trước tòa nhà Discovery Complex, Toàn bất ngờ đến gần và nhặt 1 viên gạch đánh mạnh vào vùng đầu nữ lao công.

Cú đánh mạnh khiến bà H. ngã gục tại chỗ. Chưa dừng ở đó, đối tượng tiếp tục dùng gạch đánh liên tiếp vào vùng đầu bà H. sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gần 1 tiếng sau khi gây án, đối tượng Toàn bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ