Hà Nội: Cán bộ nghi mắc Covid-19, tạm phong tỏa trụ sở UBND phường Hoàng Liệt

GD&TĐ - Ngày 15/11, UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phát thông báo về việc tạm thời dừng hoạt động, tạm phong tỏa trụ sở Đảng ủy - UBND phường để phòng, chống dịch Covid-19.

Trụ sở UBND phường Hoàng Liệt.
Trụ sở UBND phường Hoàng Liệt.

Thời gian tạm thời dừng hoạt động từ ngày 15/11 cho đến khi có thông báo mới. 

Cụ thể, ngày 14/11, UBND phường Hoàng Liệt nhận được thông tin từ Bệnh viện Hồng Ngọc về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là 1 cán bộ văn phòng UBND phường Hoàng Liệt (vị cán bộ này đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19).

Sau khi làm xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Hồng Ngọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, vị cán bộ này được đưa đi cách ly tập trung, đang chờ kết quả khẳng định của CDC Hà Nội. Đến nay, cơ quan chức năng xác định 11 trường hợp liên quan đến vị cán bộ này.

Ngay khi nhận được thông tin, trong tối 14/11, phường đã triệu tập gần 80 người, gồm cán bộ, công chức, người lao động và những trường hợp liên quan đến lấy mẫu xét nghiệm.

Phường Hoàng Liệt cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động của phường sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong ở lại cách ly luôn tại trụ sở UBND phường để chờ kết quả từ CDC Hà Nội. Toàn bộ trụ sở UBND phường cũng đã được phun khử khuẩn ngay trong đêm 14/11.

Để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND phường Hoàng Liệt cũng đã ban hành thông báo về việc thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2.

Theo đó, toàn bộ những ai đã tiếp xúc gần trực tiếp với các trường hợp trên trong thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 14/11 phải tự cách ly tại nhà, đồng thời phải nhanh chóng liên hệ, thực hiện khai báo thông tin với trạm y tế địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và tư vấn.

Trước đó, UBND phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) cũng có thông báo về việc tạm thời phong tỏa trụ sở UBND phường và một số khu vực sau khi địa phương này xuất hiện 8 ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 (trong đó có 1 cán bộ làm việc tại phường). Thời gian bắt đầu từ 20h ngày 12/11 để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.