Hà Nội: Phong tỏa toàn bộ xã Ninh Hiệp để dập dịch

GD&TĐ - UBND TP. Hà Nội và UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chợ vải Ninh Hiệp buộc phải đóng cửa vì liên quan đến nhiều ca mắc Covid-19. Ảnh: Ngô Nhung.
Chợ vải Ninh Hiệp buộc phải đóng cửa vì liên quan đến nhiều ca mắc Covid-19. Ảnh: Ngô Nhung.

Ngày 4/11, UBND xã Ninh Hiệp đã ban hành Thông báo số 2404/TB-UBND về việc thực hiện phong toả toàn xã Ninh Hiệp để thực hiện công tác truy vết, phòng chống dịch Covid-19.

Theo nội dung thông báo trên, việc thực hiện phong toả toàn xã Ninh Hiệp sẽ bắt đầu từ 10h30’ ngày 4/11 cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân trên địa bàn xã ai ở đâu ở yên chỗ đó, chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế...UBND xã Ninh Hiệp giao cho các lực lượng công an, quân sự , các tổ Covid cộng đồng chuẩn bị phương tiện, dụng cụ bảo đảm công tác phong tỏa. Phân công lực lượng tại các điểm chốt để kịp thời xử lý những cá nhân cố tình vi phạm.

Trước đó, sau khi ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xóm 4 (xã Ninh Hiệp), chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc. Đồng thời, các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã cũng được yêu cầu tạm dừng.

Liên quan đến ổ dịch tại chợ Ninh  Hiệp, CDC TP. Hà Nội cho biết tối 3/11 đã ghi nhận thêm 3 F0, trong đó một trường hợp tại xã Yên Viên (huyện Gia Lâm); một trường hợp tại phường Bồ Đề (quận Long Biên) và một trường hợp tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông).

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, xã Ninh Hiệp đã ghi nhận 7 trường hợp F0 là người địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ