Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học

GD&TĐ - Ngày 21/4, Thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm Vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học.

Hôm nay 21/4, tại trường Tiểu học Tây Sơn bắt đầu triển khai tiêm Vắc xin Covid-19 cho học sinh khối tiểu học.
Hôm nay 21/4, tại trường Tiểu học Tây Sơn bắt đầu triển khai tiêm Vắc xin Covid-19 cho học sinh khối tiểu học.

Tại Trường tiểu học Tây Sơn - quận Hai Bà Trưng các em học sinh khối lớp 1-5 của 10 trường trong quận Hai Bà Trưng đã bắt đầu bước vào khám sàng lọc, để tiêm phòng Covid-19.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn, cho biết trường tiểu học Tây Sơn là 1 trong 2 điểm tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học của quận Hai Bà Trưng. Trong ngày hôm nay tại điểm tiêm Tiểu học Tây Sơn có tổng cộng hơn 2000 học sinh đăng ký tiêm của 10 trường trên địa bàn quận, được chia ra ngày tiêm.

Trước ngày hôm nay nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, từ khu khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng chờ cũng như khu vực cho phụ huynh ngồi chờ, cùng với đó đây là điểm tiêm cho 10 trường nên nhà trường cùng quận đã chia các khung thời gian khác nhau để tiêm cho học sinh, các trường sẽ lần lượt vào tiêm theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt".

Tại khu vực phòng chờ, học sinh sẽ được xếp vào các lớp để ghi vào phiếu đăng ký tiêm.

Tại khu vực phòng chờ, học sinh sẽ được xếp vào các lớp để ghi vào phiếu đăng ký tiêm.

Sau khi ghi phiếu đăng ký tiêm học sinh sẽ xếp hàng bên ngoài để đợi vào khu vực khám sàng lọc.

Sau khi ghi phiếu đăng ký tiêm học sinh sẽ xếp hàng bên ngoài để đợi vào khu vực khám sàng lọc.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học ảnh 3
4 bàn khám sàng lọc được xếp để đảm bảo giãn cách và thời gian tiêm.

4 bàn khám sàng lọc được xếp để đảm bảo giãn cách và thời gian tiêm.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học ảnh 5
Học sinh bước vào phòng tiêm trong tâm lý thoải mái.

Học sinh bước vào phòng tiêm trong tâm lý thoải mái.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn động viên học sinh.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn động viên học sinh.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học ảnh 8
Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết, trước trong và sau thời gian tiêm nhà trường luôn làm công tác tâm lý để giúp học sinh ổn định tâm lý trong lúc tiêm phòng Covid-19.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết, trước trong và sau thời gian tiêm nhà trường luôn làm công tác tâm lý để giúp học sinh ổn định tâm lý trong lúc tiêm phòng Covid-19.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học ảnh 10
Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học ảnh 11
Trong đợt tiêm lần này, vắc xin được tiêm là Moderna.

Trong đợt tiêm lần này, vắc xin được tiêm là Moderna.

Tại 10 trường tiểu học trong quận Hai Bà Trưng, tại điểm tiêm trường Tiểu học Tây Sơn có tổng 2225 học sinh đăng ký trong đợt này.

Tại 10 trường tiểu học trong quận Hai Bà Trưng, tại điểm tiêm trường Tiểu học Tây Sơn có tổng 2225 học sinh đăng ký trong đợt này.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học ảnh 14
Sau khi tiêm, các em sẽ di chuyển sang phòng theo dõi sau tiêm, sau 30 phút sẽ nhận giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19.

Sau khi tiêm, các em sẽ di chuyển sang phòng theo dõi sau tiêm, sau 30 phút sẽ nhận giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19.

Tại khu vực chờ, nhiều phụ huynh đứng đợi con em mình.

Tại khu vực chờ, nhiều phụ huynh đứng đợi con em mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...