TP Hồ Chí Minh: Thuận lợi khi tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

GD&TĐ - Các quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TPHCM đã tổ chức đồng loạt tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo ghi nhận tại các điểm tiêm, công tác tiểm chủng cho trẻ diễn ra thuận lợi.

Học sinh khối 5 tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Trường Tiểu học Phú Thọ.
Học sinh khối 5 tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Trường Tiểu học Phú Thọ.

Tổng số học sinh dự kiến của đợt tiêm chủng lần này là 800.000 em với tỷ lệ phụ huynh đồng thuận trên 77%.

Theo quy định của Bộ Y tế, những trẻ mắc Covid-19 trong vòng ba tháng trở lại đây chưa tiêm ngừa vắc-xin Covid-19, TPHCM hiện có trên 100.000 trẻ mắc Covid-19 trong thời gian này, nên tùy vào tình hình thực tế số lượng trẻ đi tiêm sẽ có biến động.

Các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ theo nguyên tắc lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế.

Điểm tiêm Trường Tiểu học Phú Thọ (Quận 11) trong ngày 18/4 tổ chức tiêm cho 632 học sinh khối 5 thuộc các Trường Tiểu học gồm: Phú Thọ, Đề Thám, Hàn Hải Nguyên, Nguyễn Bá Ngọc, Lạc Long Quân, Quyết Thắng, Bình Thới thuộc Quận 11.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ: Trong ngày tiêm chủng đầu tiên, nhà trường đã huy động 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp với lực lượng của trung tâm y tế tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh và học sinh thực hiện các bước chuẩn bị theo quy trình tiêm chủng.

Nhìn chung tâm lý của phụ huynh không còn nhiều lo lắng. Trong ngày đầu tiên công tác tiêm chủng tại trường diễn ra thuận lợi, an toàn.

Tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Quận 10), em Trần Tô Hữu Phúc, lớp 6/1 sau khi được tiêm chủng vui vẻ chia sẻ: “Đến trước ngày tiêm bản thân cũng khá hồi hộp. Nhưng khi tiêm xong em không thấy đau gì cả”.

Ngồi bên cạnh cháu nội, ông Trần Văn Hạnh cho biết: “Tôi đưa 2 cháu Trần Tô Hữu Phúc và Trần Tô Hữu Phước đến từ sớm để tiêm vắc-xin. Bản thân và các thành viên trong gia đình đều hiểu lợi ích khi các cháu tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 sẽ an toàn, nếu lỡ mắc bệnh cũng sẽ bị nhẹ hơn”.

Trước đó, TPHCM được phân bổ 87.500 liều vắc-xin Moderna, đứng đầu về số lượng vắc-xin trong 63 tỉnh thành trong cả nước. TPHCM thực hiện tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 theo hình thức cuốn chiếu từng độ tuổi, từ lớn đến nhỏ, kéo dài đến 30/4.

Còn với mũi 2 dự kiến sẽ tiêm cho trẻ trong vòng 14 ngày, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Loại vắc-xin sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ