Bình Phước: Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Khi đang chấp hành án phạt tù, đối tượng đã “vượt ngục” và bỏ trốn suốt 32 sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng Trần Anh Phong. Ảnh: Công an Bình Phước.
Đối tượng Trần Anh Phong. Ảnh: Công an Bình Phước.

Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng sau 32 năm bỏ trốn khỏi trại giam.

Theo đó, vào khoảng 18h30’ ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội Trinh sát - Trại giam A2 Cục Cảnh sát quản lý trại giam cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Trần Anh Phong (tên gọi khác là Trần Quang Thành, 54 tuổi, trú khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Trần Anh Phòng là đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam khi đang chấp hành án tù, đến tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước sinh sống từ năm 1989.

Theo hồ sơ vụ án, khảng 20h ngày 16/6/1987, Trần Anh Phong từ nhà ra xã Gia Phúc (huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh - nay là tỉnh Khánh Hòa) chơi.

Khi đi ngang qua nhà anh Trương Quang Tiện (địa chỉ tại khối 12, thị trấn An Ngòi, huyện Cam Ranh), Phong  phát hiện trước cửa nhà anh Tiện có dựng 3 chiếc xe đạp, trong đó có xe đạp của anh Nguyễn Văn Y (trú cùng địa phương) sơn màu trắng dựng tại đó không có người trông coi. Phong sau đó đã lợi dụng sơ hở lẻn vào lấy đem về nhà.

Tối ngày 24/6/1987, Phong dùng xe đạp trộm cắp được đi xem cải lương thì bị công an phát hiện bắt giữ người cùng tang vật.

Đến ngày 6/8/1987, TAND huyện Cam Ranh xử phạt bị cáo Trần Anh Phong 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến năm 1989,  trong khi đang chấp hành án tại Trại giam A2, Công an tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa), Phong đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi bỏ trốn Phong đã đến huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) làm thuê. Đến năm 2008, đối tượng tiếp tục chuyển đến khu phố Phú Thanh (phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) làm ăn sinh sống cho đến khi bị bắt.

Hiện đối tượng được bàn giao cho Trại giam A2 Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng Bộ công an xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.