Hà Nội bãi bỏ 520 thủ tục hành chính

GD&TĐ - Năm 2021, Hà Nội đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...

Giảm các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân thuận tiện.
Giảm các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân thuận tiện.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Cùng với đó, chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền (PARINDEX, SIPAS, PAPI).

Các sở, ngành, UBND các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, 2021 là năm thử thách năng lực lãnh đạo từ thành phố xuống tận chi bộ. Thực tế năm 2021 đặt ra yêu cầu phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút. Ông yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường cán bộ, vừa phòng, chống tiêu cực.

Trước mắt, các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố. Triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giai quyết thủ tục hành chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.