Hà Lan thiệt hại 5 tỷ euro vì siết du học sinh

GD&TĐ - Các trường chịu ảnh hưởng lớn nhất gồm Đại học Leiden, Utrecht, Erasmus Rotterdam, Amsterdam và Vrije Amsterdam.

Chính sách mới đe dọa sức hút giáo dục Hà Lan.
Chính sách mới đe dọa sức hút giáo dục Hà Lan.

Một nghiên cứu mới của tổ chức tài chính SEO Economic Research cho thấy việc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế tại 5 trường đại học hàng đầu có thể khiến Hà Lan thiệt hại từ 4 đến 5 tỷ euro GDP mỗi năm.

Báo cáo cảnh báo các khu vực, doanh nghiệp và xã hội Hà Lan sẽ phải đối mặt với “những hậu quả kinh tế đáng kể” nếu chính phủ tiếp tục chính sách siết chặt du học sinh.

Các trường chịu ảnh hưởng lớn nhất gồm Đại học Leiden, Utrecht, Erasmus Rotterdam, Amsterdam và Vrije Amsterdam. Nhóm này chiếm tới 82% thiệt hại dự kiến.

Nghiên cứu chỉ ra sinh viên quốc tế đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm tình trạng thiếu hụt lao động ở các lĩnh vực như tài chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đồng thời tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.

Mặc dù, chính phủ kỳ vọng tiết kiệm được 80 - 132 triệu euro chi tiêu công, song các chuyên gia nhận định con số này “không đáng kể” so với thiệt hại hàng tỷ euro do sụt giảm nhân lực trình độ cao. Khoảng 25% sinh viên quốc tế vẫn ở lại Hà Lan sau khi tốt nghiệp năm năm, trong đó 80% có việc làm ổn định minh chứng tầm quan trọng của họ đối với nền kinh tế.

Trước tình hình trên, Hiệp hội các trường đại học Hà Lan (UNL) kêu gọi xây dựng “Chiến lược Nhân tài quốc gia”, cho phép các trường tự điều chỉnh tuyển sinh dựa trên nhu cầu thị trường lao động và bối cảnh khu vực. UNL cho rằng bằng cách duy trì môi trường học thuật mở và hấp dẫn, Hà Lan mới có thể đảm bảo năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo The PIE News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga giăng bẫy tướng Syrskyi ở Kupiansk

GD&TĐ - Kupiansk biến thành chảo lửa với Lực lượng Vũ trang Ukraine và là một cái bẫy giới tướng lĩnh Nga giăng ra đối với Đại tướng Oleksandr Syrskyi.

Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Oreshnik đã khiến châu Âu im ắng

GD&TĐ - Cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik vào loạt mục tiêu ở Ukraine đã khiến các chính trị gia phương Tây im lặng.