Hà Lan: 78% sinh viên hài lòng với giáo dục đại học

GD&TĐ - Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan mới đây công bố khảo sát cho thấy, hơn 78% trong số 137.00 sinh viên đại học và 66% trong 195.000 học viên cao học bày tỏ hài lòng với hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

Trường Đại học Maastricht Kuwait, Hà Lan.
Trường Đại học Maastricht Kuwait, Hà Lan.

Cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2021 với hơn 330.000 sinh viên lĩnh vực khoa học ứng dụng và lĩnh vực nghiên cứu.

Theo kết quả khảo sát, sinh viên lĩnh vực nghiên cứu có chỉ số hài lòng thấp hơn sinh viên lĩnh vực khoa học ứng dụng. Tuy nhiên, hơn 85% sinh viên được hỏi đánh giá cao năng lực của giảng viên; hài lòng vì được bày tỏ quan điểm cá nhân. 3/4 sinh viên hài lòng vì các cơ sở giáo dục phản hồi kịp thời đề xuất của người học.

Giáo dục đại học Hà Lan được đánh giá cao trong khu vực và trên quốc tế nhờ chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất. Nhằm chống lại sự già hóa dân số, Hà Lan đang tăng cường thu hút nhân tài người nước ngoài. Một trong những phương pháp là đầu tư cho lĩnh vực giáo dục quốc tế nhằm giữ chân du học sinh ở lại làm việc.

Đầu năm 2021, Hiệp hội các trường đại học Hà Lan (VSNU) dự kiến số lượng tân sinh viên người bản xứ sẽ tăng trong năm học 2021 - 202. Cùng với đó, số lượng du học sinh cũng dự kiến tăng khi đất nước kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2021, Dịch vụ kiểm toán Price Water Coopers (PwC), Hà Lan, ước tính các cơ sở giáo dục đại học lỗ 1,1 tỷ euro trong một năm đại dịch. PwC đánh giá các trường cần nhận được nhiều nguồn tài trợ và ủng hộ hơn nữa từ các tổ chức giáo dục, sinh viên và chính trị gia.

Theo College News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…