Hà Lan ngăn xuất khẩu hệ thống sản xuất chip cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi Washington ngăn xuất khẩu cho Trung Quốc các sản phẩm có chứa công nghệ Mỹ, Hà Lan đã thu hồi giấy phép xuất khẩu hệ thống sản xuất chip.

Một hệ thống sản xuất tại ASML, trụ sở tại Veldhoven, Hà Lan. Ảnh: Reuters
Một hệ thống sản xuất tại ASML, trụ sở tại Veldhoven, Hà Lan. Ảnh: Reuters

Ngày 2/1, Trung Quốc ra tuyên bố phản ứng với việc Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu hệ thống sản xuất chip cho nước này.

Nhà máy sản xuất chip ASML cho biết không được xuất khẩu một số thiết bị cho Trung Quốc.

Các lô hàng bị ngăn chặn xuất khẩu bao gồm một số hệ thống in thạch bản.

Công ty cho biết: “Giấy phép vận chuyển hệ thống in thạch bản NXT:2050i và NXT:2100i vào năm 2023 gần đây đã bị chính phủ Hà Lan thu hồi một phần, ảnh hưởng đến một số ít khách hàng ở Trung Quốc”.

ASML không nêu rõ khách hàng nào sẽ nhận máy, nhưng khách hàng của họ tại Trung Quốc bao gồm Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC).

ASML thống trị thị trường toàn cầu về hệ thống in thạch bản, sử dụng tia laser để giúp tạo ra mạch điện tử. Trong những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của ASML sau Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Song Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất của công ty này vào quý 3 năm 2023, với mức 46% doanh thu.

Năm 2023, Mỹ đã công bố các quy định trao cho Washington quyền hạn chế xuất khẩu máy "Twinscan NXT1930Di" của ASML nếu nó có chứa bất kỳ bộ phận nào của Mỹ.

Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn cho biết trong một tuyên bố: “Trong các cuộc thảo luận gần đây với chính phủ Mỹ, ASML đã làm rõ thêm về phạm vi và tác động của các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ".

"ASML hoàn toàn cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động."

Chịu áp lực từ Mỹ, công ty đã buộc phải dừng xuất khẩu máy in thạch bản cực tím (EUV) đến Trung Quốc. Sau đó, họ đã bán máy in thạch bản DUV kém hiện đại nhưng tình hình đến nay đã thay đổi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân kêu gọi Hà Lan "trung lập, tôn trọng nguyên tắc thị trường và pháp luật, thực hiện các biện pháp thiết thực để bảo vệ lợi ích chung của cả hai quốc gia và các công ty của nhau, và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng quốc tế."

Trung Quốc đang nỗ lực bắt kịp ngành in thạch bản nhằm tạo ra chuỗi cung ứng chất bán dẫn không còn phụ thuộc vào nước ngoài.

Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) là nhà sản xuất máy in thạch bản duy nhất ở nước này, được đánh giá là xếp sau ASML và các công ty cùng ngành của Nhật Bản.

Hiện tại, Trung Quốc chỉ có khả năng sản xuất số lượng lớn máy in thạch bản ArF sử dụng tiến trình 90nm, một công nghệ được xem là đã lỗi thời. Truyền thông Trung Quốc thông báo rằng, đến cuối năm 2023, SMEE có khả năng cung cấp máy in thạch bản có thể sản xuất chip 28nm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công nhân khai thác dưới hầm lò. Ảnh minh họa

Sập hầm lò, 3 công nhân tử vong

GD&TĐ - Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương.