Hà Lan giới hạn số lượng sinh viên quốc tế

GD&TĐ -Bên cạnh UvA, các trường đại học Hà Lan cũng bày tỏ nguyện vọng giảm số lượng sinh viên quốc tế.

Trường Đại học Amsterdam, Hà Lan.
Trường Đại học Amsterdam, Hà Lan.

Trường Đại học Amsterdam (UvA), một trong những trường đại học tốt nhất Hà Lan, dự kiến sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế từ năm học tới nhằm tạo cơ hội cho sinh viên Hà Lan học tập và nghiên cứu khoa học, Chủ tịch hội đồng UvA Geert ten Dam cho biết.

Cụ thể, UvA sẽ áp dụng hạn ngạch các ngành Nghiên cứu, Tâm lý học và Khoa học chính trị từ năm học 2023 - 2024. Hiện nay, 2/3 sinh viên ngành Tâm lý học tại UvA đến từ nước ngoài trong khi nhiều sinh viên Hà Lan không thể đăng ký học và phải cạnh tranh với du học sinh.

Bên cạnh UvA, các trường đại học Hà Lan cũng bày tỏ nguyện vọng giảm số lượng sinh viên quốc tế. Theo Tổ chức Bảo trợ Các trường đại học Hà Lan, các trường dự kiến áp dụng hạn ngạch trong chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế trong 20 chương trình đào tạo. Đồng thời, các trường muốn tăng cường chương trình dạy bằng tiếng Hà Lan thay vì tiếng Anh.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là thiếu hụt nhà ở dành cho sinh viên. Trong suốt mùa hè, nhiều trường đại học tại Hà Lan như Trường ĐH Utrecht, UvA, Trường ĐH Vrije Amsterdam, kêu gọi sinh viên thay đổi kế hoạch học tập nếu chưa thuê được nhà trước tháng 8.

Sinh viên quốc tế có thể thay đổi địa điểm du học bởi tình trạng thiếu nhà ở ảnh hưởng nhiều nhất đến những người này.

Trong hai thập kỷ qua, số lượng sinh viên đại học tại Hà Lan đã tăng gấp đôi từ 170 nghìn lên 340 nghìn sinh viên. Trong đó, sinh viên quốc tế tăng từ 6.500 vào năm 2015 lên 18 nghìn vào năm 2021.

Theo NLTimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.