Hà Lan: Khủng hoảng nhà ở cho sinh viên quốc tế trong vài năm tới

GD&TĐ - Cuộc khủng hoảng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các du học sinh, sinh viên quốc tế tại Hà Lan trong việc tìm kiếm nhà ở giá cả phải chăng và phù hợp.

Hà Lan: Khủng hoảng nhà ở cho sinh viên quốc tế trong vài năm tới

Đây thực sự là một cuộc chiến rất khốc liệt, các số liệu mới đây cho thấy cuộc khủng hoảng này dự kiến ​​sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong những năm tới.

Tình trạng thiếu nhà ở vốn dĩ rất phổ biến trong cộng đồng sinh viên quốc tế ở Hà Lan, khi nhu cầu nhà ở thì cao nhưng họ thường xuyên phải nằm trong danh sách chờ đợi dài đằng đẳng, chưa kể chi phí thuê nhà khu vực xung quanh trường học đều không hề rẻ. Trong khi tình hình vốn đã cực kỳ căng thẳng, các số liệu do Kences - Trung tâm Nhà ở cho Sinh viên - công bố cho thấy sự thiếu hụt hiện tại dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi vào năm học 2024-2025.

Theo Kences, vào mùa thu năm ngoái, 22.000 sinh viên không có chỗ ở. Giám đốc Kences, ông Jolan de Bie, cho rằng đến năm 2024-2025, con số này sẽ tăng lên ít nhất là 50.000.

Dự kiến trong 3 năm tới, 18.000 nhà ở mới dành cho sinh viên sẽ được xây dựng. Ông De Bie cũng cảnh báo số lượng nhà này là vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại. 

De Bie dự đoán tình hình sẽ đặc biệt  căng thẳng ngay trong năm nay, khi nhiều sinh viên quốc tế học năm thứ hai đã chọn ở nhà và học từ xa trong năm đầu tiên do hậu quả của đại dịch COVID, nay họ đang tìm kiếm chỗ ở gần trường đại học mà mình theo học.

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên quốc tế được dự đoán tăng lên cũng có khả năng khiến cuộc khủng hoảng nhà ở trở nên trầm trọng hơn. Dự kiến, sau Brexit, nhiều sinh viên châu Âu sẽ chọn các trường đại học tại Hà Lan làm điểm đến. 

Một số trường đại học Hà Lan đã cảnh báo sinh viên quốc tế về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đại học Twente đã kêu gọi sinh viên nước ngoài chưa tìm được chỗ ở chuyển sang học ở nơi khác, trong khi Đại học Groningen đã sắp xếp một nơi ở tạm thời cho những sinh viên với hy vọng sẽ có nhiều phòng ở hơn vào học kì mùa thu năm nay.

Theo IamExpat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.