Hà Giang tiêu hủy hơn 7 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đây là số tang vật được lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang phát hiện và tịch thu vào tháng 2/2023.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy đối với số bia không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy đối với số bia không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Hà Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 16h35 ngày 20/2, qua công tác tuần tra kiểm soát tại địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang) đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 24C-102.41 đang vận chuyển nhiều thùng hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 60 thùng giấy cát tông, bên trong có chứa nhiều loại hàng hóa gồm: Bánh trứng, chân gà khô, bánh đa trộn, ngô chiên, chả mực, sủi cảo, xúc xích… với tổng trọng lượng hơn 700 kg; cùng 20 thùng bia chai, 400 chiếc kem và 100 xiên thịt nướng… trên các bao bì đều in chữ nước ngoài (nghi là chữ Trung Quốc).

Làm việc với cơ quan Công an, lái xe là Lại Đình Lâm (sinh năm 1988), trú tại huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lại Đình Lâm với số tiền là 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ