Hà Giang: Một công dân bỏ trốn được đưa trở lại khu cách ly tập trung

GD&TĐ - Một công dân có hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung đã được cơ quan chức năng tìm thấy và đưa trở lại tiếp tục quá trình cách ly theo quy định.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 15/7, UBND huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đã phát đi Văn bản hỏa tốc số 3442/UBND-VP gửi các cơ quan, đơn vị huyện này về việc khẩn trương truy tìm một công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Theo đó, Tổ tiếp nhận quản lý khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở 2 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang báo cáo khoảng 15h ngày 14/7, trong quá trình theo dõi thân nhiệt hàng ngày của công dân đang cách ly tại tòa nhà 3 tầng thì phát hiện phòng 10 thiếu một công dân.

Người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung là Ly Mí P. (SN 1986, trú tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 12/7, người này được đưa vào cách ly tập trung sau khi từ Tân Hiệp (Tân Uyên, Bình Dương) trở về.

Đến ngày 13/7, anh Ly Mí P. đã được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Cho đến ngày 14/7, người này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở 2 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang.

Để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn, chính quyền huyện Bắc Quang đã yêu cầu các cơ quan chức năng huyện này truy tìm công dân trên.

Chiều ngày 15/7, thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang cho biết, anh Ly Mí P. đã được lực lượng chức năng phát hiện tại xã Nhân Mục (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Khoảng 9h30’ cùng ngày nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của huyện đã phối hợp đưa công dân này về tiếp tục cách ly tập trung tại khu cách ly khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở 2 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.