Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ sẽ chi 35 triệu USD trong 5 năm tới cho nghiên cứu máy bay không người lái và Bộ Nội vụ dự định mở rộng phạm vi sử dụng drone, theo email từ Nhà Trắng.
Động thái được đưa ra sau khi Ủy ban Hàng không Liên bang (FAA) hoàn thiện bộ quy tắc drone đầu tiên cho phép các chuyến bay thương mại và thiết lập yêu cầu để cấp phép phi công không người lái.
Chương trình thử nghiệm Project Wing sẽ là chương trình thử nghiệm drone lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Amazon cũng vừa thông báo sẽ thử nghiệm hệ thống giao hàng bằng drone tại Anh hôm 26/7.
Nhà Trắng cho biết quy định hiện hành không cho phép các chuyến bay tự động với khoảng cách xa như Google và Amazon muốn áp dụng. Project Wing sẽ chỉ được tiến hành thử nghiệm trong môi trường an toàn tại 1 trong 6 khu vực thử nghiệm drone được FAA chứng nhận để đặt nền tảng cho các phê duyệt trong tương lai.
Project Wing muốn trang bị cho drone các bộ thu phát radio nhỏ, rẻ tiền để gửi địa chỉ cho các máy bay khác và người kiểm soát dưới mặt đất. Những thiết bị như vậy phải được lắp đặt trên các máy bay truyền thống tại Mỹ tới năm 2020. Nếu tất cả drone bay gần mặt đất đều được trang bị bộ thu phát này, chúng có thể bay trong khu vực đông đúc mà không va vào nhau.
Trong quy định mới nhất, FAA cho phép mở rộng phạm vi bay của drone, chẳng hạn ra khỏi tầm nhìn của người điều hành nếu họ chứng minh được như thế là an toàn.
Máy bay không người lái đang được dùng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có giám sát nhà máy lọc dầu từ trên không và giúp nông dân bón phân cho cây trồng. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể làm các công việc nguy hiểm thay con người.